Kinh hoàng màu nước thải qua cống tiêu Đặng Xá đổ ra sông Cầu

Nước thải qua cống tiêu Đặng Xá (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đổ ra sông Cầu có màu đen kịt, loang lổ màu tím hồng và bốc mùi hôi thối, làm đảo lộn đời sống dân sinh của người dân nơi đây.

Kinh hoàng lượng lớn nước thải với đủ màu qua cống tiêu Đặng Xá.

Dòng sông Cầu nên thơ một thủa giờ ô nhiễm trầm trọng, khiến Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải vào cuộc, ban hành văn bản yêu cầu tỉnh Bắc Ninh xử lý những vi phạm liên quan, trong đó có nội dung: Dừng ngay việc xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu.

Cụ thể, ngày 22/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 757/BTNMT-TCMT, gửi UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị dừng ngay việc xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu để giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước dòng sông này. Văn bản trên do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân ký, đóng dấu.

Nội dung văn bản chỉ rõ: nguyên nhân chính khiến nước sông Cầu ô nhiễm là do tiếp nhận nước sông Ngũ Huyện Khê bị ô nhiễm chảy vào.

Nước sông Ngũ Huyện Khê bị ô nhiễm nặng do tiếp nhận nước thải không được xử lý của các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các cơ sở, nhà máy sản xuất giấy thuộc Cụm công nghiệp (CCN) Phú Lâm thuộc xã Phú Lâm, huyện Tiên Du và làng nghề tái chế giấy Phong Khê, CCN Phong Khê (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh).

Dòng nước thải đen ngòm, pha lẫn màu đỏ, nổi bọt trắng đổ ra sông Cầu.

Tiếp đó, tới ngày 25/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có văn bản số 1137/BNN-TCTL, về việc xử lý vi phạm sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Đuống.

Trong nội dung văn bản cho biết: nguồn nước trên sông Ngũ Huyện Khê đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nước thải sinh hoạt… đặc biệt là các cơ sở sản xuất giấy thuộc cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) và cụm công nghiệp Phong Khê 1, Phong Khê 2 (TP Bắc Ninh).

Vậy nhưng, mới đây, trong hai ngày ngày 1/5, 2/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã cho mở cống tiêu Đặng Xá (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) dẫn nước thải bốc mùi hôi thối, với đủ loại màu đen, đỏ của hóa chất… hòa vào nước sông Cầu.

Có mặt tại khu vực cống tiêu Đặng Xá, theo ghi nhận của Đại Đoàn Kết online, lượng nước thải chưa qua xử lý dẫn từ sông Ngũ Huyện Khê đổ ra sông Cầu là rất lớn.

Chưa hết, không chỉ là nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối như những lần xả trước. Trong hai ngày cống tiêu Đặng Xá được mở, dòng nước thải còn xuất hiện những màu lạ, như màu đỏ, màu tím… nổi bọt và bốc mùi hóa chất hắc nồng.

Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực cống tiêu Đặng Xá và dọc dòng sông Cầu trên địa bàn, bức xúc phản ánh: mùi hôi thối từ dòng nước thải chưa qua xử lý dẫn từ cống tiêu Đặng Xá, theo gió thổi rất xa và rất nặng mùi, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Gần như trong bất cứ một sinh hoạt gì, người dân cũng phải mang khẩu trạng. Tới bữa cơm, dù đã cửa đóng then cài, quạt bật số lớn, gió thổi vù vù, nhưng không hết nổi thứ mùi thum thủm.

Bên cạnh đó người dân nơi đây cũng tỏ ra rất lo ngại về chất lượng nước sạch hiện đang sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi theo họ, nguồn nước sạch mà họ đang dùng, được các nhà máy nước trên địa bàn sử dụng nước mặt sông Cầu, sau đó qua xử lý, rồi bán lại cho người dân sử dụng.

Cận cảnh màu của nước thải qua cống tiêu Đặng Xá dẫn ra sông Cầu.

Về thực trạng trên, ông Nguyễn Tất Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Công trình thủy lợi Bắc Đuống cho biết, qua theo dõi, ngày 29/4, mực nước đổ về cống tiêu Đặng Xá lên cao và nguy cơ còn lên cao nữa trong những ngày tiếp theo.

Cộng với đó là đang tới thời gian lúa làm đòng, nếu mà không tiêu được nước thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cây lúa. Do vậy việc mở cống tiêu Đặng Xá là cần thiết.

Đợt xả nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu khiến cá lồng chết hàng loạt. Ảnh: Nam Anh.

Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, hệ quả của lần mở cống tiêu Đặng Xá (đợt giáp Tết Nguyên đán 2021) nhằm xả nước từ sông Ngũ Huyện Khê ra sông Cầu.

Cho tới ngày 3/2, đã có hàng chục tấn cá lồng chết nổi trắng một khúc sông Cầu, đoạn chảy qua địa bàn xã Dũng Liệt (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

HÀ AN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-hoang-mau-nuoc-thai-qua-cong-tieu-dang-xa-do-ra-song-cau-560985.html