Kinh hoàng những vụ ngộ độc rượu chết người ở VN

Vụ 3 người ở Kỳ Sơn (Nghệ An) tử vong do uống rượu ngâm từ cây rừng khiến dư luận trên cả nước xôn xao. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên xảy ra ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong...

3 người tử vong, 1 người nguy kịch do ngộ độc rượu ở Nghệ An: Ngày 12/3 vừa qua, 3 trong số 4 bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc rất nặng đã tử vong. Một bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Pháp Luật VN.

Theo đó, khoảng 15h chiều ngày 12/3, 4 bệnh nhân (gồm 3 nam và 1 nữ) được người thân đưa tới Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cấp cứu với các triệu chứng nôn mửa, khó thở. Các nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Ảnh: Báo Nghệ An.

Gia đình các bệnh nhân cũng mang đến bệnh viện một chai rượu để bác sĩ xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Có thể các nạn nhân đã uống phải loại rượu cực độc được ngâm lẫn cây lá ngón. Ảnh: Báo Nghệ An.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 10/2/2017 cũng xảy ra vụ ngộ độc rượu kinh hoàng ở Lai Châu khiến 9 người tử vong. Theo đó, gia đình ông Phu Vần Lèng (bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) tổ chức ăn cơm, uống rượu. Đến tối cùng ngày, ông Lèng đau đầu, buồn nôn và tử vong. Sau đó nhiều và con dân bản đã đến ăn cơm, uống rượu tại đám tang ông Lèng có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mờ mắt nên được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Vietnamnet.

Các cơ quan chức năng kết luận, vụ ngộ độc tập thể khiến 126 người bị ảnh hưởng, 9 nạn nhân tử vong tại Lai Châu, là do sử dụng rượu có nồng độ methanol vượt ngưỡng cho phép hàng nghìn lần. Ảnh: Vietnamnet.

Tử vong vì ngộ độc rượu dịp nghỉ Tết nguyên đán 2017. Nạn nhân là ông N.Đ.T, 47 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội. Ông này được người thân đưa đến bệnh viện gần nhà trong tình trạng đau đầu, mắt mờ, trí giác lơ mơ. Ảnh: Internet.

Do bị suy thận, tổn thương não nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi, không thể cứu chữa nên gia đã xin đưa bệnh nhân T. về nhà. Sau đó, bệnh nhân này đã tử vong nguyên nhân do ngộ độc rượu methanol. Ảnh: Internet.

Hai người chết, hai người nguy kịch vì ngộ độc rượu ở Đồng Nai: Ngày 3/6/2012, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, các bệnh nhân Đào Văn Út (48 tuổi) và Nguyễn Sơn Hải (37 tuổi, cùng trú TP Biên Hòa) đã tử vong sau khi nhập viện, 2 người khác là Trương Thiện Minh và Lê Tống Nhị Hùng bị nguy kịch do ngộ độc rượu. Ảnh: Internet.

Trưa 2/6, cả 4 người ngồi uống rượu chung. Sau khi về nhà, cả anh Út và anh Hải có biểu hiện bất thường, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Hùng và Minh may mắn thoát chết. Ảnh: Internet.

3 người chết do ngộ độc rượu chứa methanol cao ở Bình Dương: Ngày 3/2/2012, 4 người thân trong một gia đình tụ họp ở khu phố Tân Ba, thị trấn Thái Hòa (huyện Tân Uyên, Bình Dương) để họp mặt đầu năm. Anh Lê Anh Tuấn (31 tuổi) lấy rượu ra mời anh em, tham gia có các anh Châu Anh Trung (41 tuổi), Trần Hữu Đông (43 tuổi) và anh Ngô Hoàng Anh (32 tuổi). Ảnh: Internet.

Chiều hôm sau thì lần lượt cả 4 người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc. Sau đó, 3 người đã tử vong. Do tửu lượng kém, Hoàng Anh chỉ ngồi nhấm nháp chút đỉnh cho vui nên đã may mắn thoát chết. Ảnh: Internet.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/kinh-hoang-nhung-vu-ngo-doc-ruou-chet-nguoi-o-vn-1022355.html