Kinh hoàng xác heo vứt nổi mặt kênh giữa tâm bão dịch tả heo châu Phi hoành hành tại Ninh Thuận

Những ngày qua, người dân tại Ninh Thuận bức xúc trước hành động của một số hộ dân vứt xác heo chết xuống kênh nước làm ô nhiễm. Điều đáng nói, hiện nay Ninh Thuận cũng đang nằm trong vùng có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Để ghi nhận thực tế tình hình trên trong chiều ngày 14 và sáng 15/10, PV báo Người Đưa Tin đi dọc tuyến kênh cầu Ngòi thuộc xã Thanh Hải và phường Văn Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều đễ nhận thấy là xác heo chết bất thường nằm rải rác trên kênh.

Lực lượng chức năng phường Văn Hải tiến hành vớt xác heo chết bất thường đem chôn. (Ảnh: Duy Quan).

Lực lượng chức năng phường Văn Hải tiến hành vớt xác heo chết bất thường đem chôn. (Ảnh: Duy Quan).

Cụ thể, tại 2 khu vực trên phát hiện có 5 xác heo chết. Trong đó, có 3 xác heo trọng lượng khoảng 20 - 30kg/con và 2 xác heo con.

Sau khi nhận được phản ánh, trong chiều 14/10, lực lượng chức năng phường Văn Hải đã huy động cán bộ vớt xác heo và đem chôn. Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng dùng dung dịch Benkocid để xử lý ngăn ngừa bệnh dịch.

Ngoài ra, đi dọc tuyến kênh cầu Ngòi, PV còn ghi nhận có hàng loạt bao tải lớn được cột chặt 2 đầu nghi có xác heo chết bên trong và có một số xác heo chết vẫn chưa được xử lý.

Theo người dân xung quanh khu vực cầu Ngòi, thời điểm heo chết xuất hiện bất thường ở kênh cách đây khoảng một tuần và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Heo được chôn và xử lý bằng dung dịch Benkocid để ngăn ngừa bệnh dịch. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV, ông Trương Khắc Trí, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh và UBND các phường khẩn trương xử lý.

Chúng tôi đã lấy mẫu heo chết để đi giám định nguồn gốc heo chết do nguyên nhân gì, tránh lay lan dịch tả lợn châu Phi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có báo cáo về cho UBND tỉnh”.

Một số bao tải nghi có xác heo được vứt ở kênh cầu Ngòi. (Ảnh: Duy Quan).

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến ngày 10/10 dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 8 xã thuộc 3 huyện là Ninh Sơn, Thuận Bắc, Bác Ái, với tổng số lợn bệnh, chết buộc phải tiêu hủy là 836 con.

Trong đó có 117 con heo nái, nọc; 578 heo thịt trên 28 ngày tuổi và 141 heo dưới 28 ngày tuổi, với tổng trọng lượng 49.729 kg của 28 hộ chăn nuôi.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kinh-hoang-xac-heo-vut-noi-mat-kenh-giua-tam-bao-dich-ta-heo-chau-phi-hoanh-hanh-tai-ninh-thuan-a452786.html