Kinh hoàng xe khách lật trong đêm khiến 19 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách vừa xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, khiến ít nhất 2 người chết và 17 người bị thương.

 Chiếc xe khách lật nghiêng giữa đường khiến 19 người thương vong (Ảnh: Mạnh Thắng)

Chiếc xe khách lật nghiêng giữa đường khiến 19 người thương vong (Ảnh: Mạnh Thắng)

Sáng 23/5, Công an Thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật

xe khách khiến nhiều người thương vong. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào lúc 18h40 ngày 22/5, ô tô khách mang BKS: 51B - 123.56 do tài xế Nguyễn Tú (SN 1980, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận.

Xe đi đến đoạn qua địa phận ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì đột ngột bị mất lái và lật ngang giưa đường. Vào thời điểm này, xe máy mang BKS: 60F1 - 0056 do anh Trần Thanh Lâm (SN 1990, trú tại xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang dừng bên lề đường đã bị chiếc ô tô khách đè lên.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: TTXVN)

Vụ tai nạn khiến 19 khách khách trên ô tô khách thương vong. Trong đó chị Đặng Thị Diệu (SN 1992, trú tại tỉnh Bình Định) và bé Chung Đặng Nhã Hân (SN 2017, con gái chị Diệu) tử vong tại chỗ; 17 người khác bị thương; một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng; ô tô khách cũng hư hỏng nhiều chỗ.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an Thị xã Long Khánh đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu; bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Danh tính các nạn nhân bị thương:

1. Huỳnh Thị Hà Phi (SN 1990, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định).

2. Trần Thanh Sâm (SN 1980, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai).

3. Trịnh Văn Được (SN 1972, trú tại tại huyện Phù Cát, Bình Định).

4. Đỗ Thị Thanh (SN 1992, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định).

5. Nguyễn Thị Liễu (SN 1972, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định).

6. Võ Thị Dung (SN 1996, trú tại huyện Phù Cát, Bình Định).

7. Nguyễn Hữu Tường (SN 1995, trú tại Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Nguyễn Tấn Lực (SN 1994, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

9. Cao Văn Đức (SN 1994, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai).

10. Lê Văn Lưu (SN 1967, trú tại huyện Phù Cát, Bình Định).

11. Trịnh Văn Cường (SN 1973, trú tại huyện Phù Cát, Bình Định).

12. Nguyễn Thị Nở (SN 1976, trú tại huyện Phù Cát, Bình Định).

13. Nguyễn Thị Tuyết (SN 1975, trú tại huyện Phù Cát, Bình Định).

Ngoài ra còn có 4 nạn nhân khác đang được cơ quan chức năng xác định danh tính.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/kinh-hoang-xe-khach-lat-trong-dem-khien-19-nguoi-thuong-vong-343860.html