Kinh ngạc dự án chế tạo siêu tàu sân bay thời Thế chiến 2

Trong Chiến tranh thế giới 2, nhà khoa học Anh từng đề xuất thực hiện dự án chế tạo siêu tàu sân bay làm từ băng. Theo thiết kế, siêu tàu sân bay này dài hơn 609m, rộng hơn 91m và nặng 2 triệu tấn. Nó còn được trang bị 40 pháo nòng kép và các pháo phòng không...

Chiến tranh thế giới 2 là một trong những cuộc chiến ác liệt nhất khi các bên tham chiến sử dụng nhiều vũ khí nguy hiểm có khả năng sát thương cao, bao gồm cả siêu tàu sân bay.

Trong bối cảnh ấy, nhà khoa học Anh Geofrey Pyke đưa ra đề xuất triển khai dự án Habbakuk nhằm xây dựng một siêu tàu sân bay làm từ nguyên liệu đặc biệt là băng.

Các chuyên gia dự tính chế tạo siêu tàu sân bay dài hơn 609m, rộng hơn 91m và nặng 2 triệu tấn.

Siêu tàu sân bay làm từ băng sẽ được trang bị 40 pháo nòng kép và các pháo phòng không, có thể mang 150 máy bay...

Theo chuyên gia Pyke, ưu điểm của tàu sân bay này là sử dụng được trong thời gian tương đối dài. Nó có thể nổi trên mặt nước và thuận tiện cho việc sửa chữa khi gặp sự cố trục trặc kỹ thuật.

Thiết kế siêu tàu sân bay làm từ băng được nhà khoa học Pyke trình lên Thủ tướng Anh Winston Churchill để nó có thể nhanh chóng được sản xuất.

Tuy nhiên, khi các chuyên gia tiến hành thử nghiệm thì nhận thấy việc chế tạo siêu tàu sân bay bằng băng không khả thi. Nguyên do là các tảng băng không đảm bảo độ cứng cần thiết khi vỏ tàu có thể bị vỡ chỉ với một chiếc búa.

Do vậy, các chuyên gia tạo ra vật liệu có tên pykrete. Đây là hỗn hợp giữa nước và mùn cưa. Theo đó, nó cứng hơn nước đóng băng.

Trong quá trình chế tạo siêu tàu sân bay, vật liệu trên lại bộc lộ một số mặt hạn chế khiến dự án này bị hủy bỏ vì tốn quá nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn nhân lực.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kinh-ngac-du-an-che-tao-sieu-tau-san-bay-thoi-the-chien-2-1110445.html