Kinh ngạc kho vũ khí của Quân đội Syria Tự do

Quân đội Syria Tự do (FSA) – lực lượng đối lập chống lại chính quyền Tổng thống Assad sở hữu kho vũ khí khiến Quân đội Syria (SAA) phải kiềng nể.

Quân đội Syria Tự do (FSA) là một tổ chức vũ trang tập hợp những binh sĩ đào tẩu (đào ngũ khỏi Quân đội Syria) và dân quân chống lại chính quyền Tổng thống Assad. Ngoài phiến quân IS thì FSA được xem là một trong những lực lượng nổi dậy ở Syria có sức mạnh quân sự khiến Quân đội Syria (SAA) phải kiềng nể. Mới đây, FSA đã “khoe” hàng loạt thứ vũ khí của lực lượng này trên phương tiện truyền thông.

Ảnh: Bệ phóng tên lửa chống tăng TOW có trong trang bị của FSA. Với TOW, FSA có khả năng tiêu diệt mọi phương tiện bọc thép của Quân đội Syria hiện tại.

Ngoài ra, tổ chức này được cho là còn sở hữu hàng loạt tổ hợp tên lửa chống tăng Liên Xô và Pháp. Ví dụ như loại 9M14 Malyutka, 9K111 Fagot, 9M113 Konkurs, 9K115-2 Metis-M, 9M133 Kornet, MILAN...

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 có trong trang bị FSA có thể dùng để diệt mục tiêu mặt đất như xe bọc thép, bộ binh tập trung, bắn phá công sự và đặc biệt có thể gây nguy hiểm đáng kể tới máy bay phản lực chiến đấu.

Lực lượng thiết giáp của FSA cũng được trang bị những chiếc xe tăng chủ lực T-72 hiện đại. Tuy nhiên, số lượng T-72 của FSA được cho là chỉ dưới 10 chiếc.

Lựu pháo D30 122mm của FSA. Ngoài loại pháo này, FSA được cho là còn sở hữu pháo tầm xa 130mm M46, pháo tự hành 2S1 122mm và 2S3 152mm.

Pháo phản lực phóng loạt 122mm BM-21 Grad của FSA.

Ngoài T-72, FSA có thể có tới cả trăm chiếc xe tăng T-55, T-62.

Hầu hết số xe tăng này đều được lấy từ kho vũ khí Quân đội Syria.

Một số chiếc T-55 mà FSA cướp được thậm chí còn lắp giáp phản ứng nổ ERA.

Xe tăng T-55MV của FSA đang khai hỏa pháo.

Trang bị súng máy của FSA có vô số loại do Nga, Mỹ, Pháp sản xuất. Ví dụ như RPD 7,62mm, RPK 5,45mm, PKM 7,62mm, Zastava M84 (Tiệp Khắc), Type 54, NSV, KPV...

Ngoài ra, Quân đội Syria Tự do (FSA) còn cải tiến vũ khí thường là lắp tháp pháo (lấy từ xe bọc thép bị phá hỏng) hay súng máy lên xe bán tải để cơ động dễ dàng. Ảnh: Tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMP được lắp lên một chiếc ô tô bán tải.

Đại liên 14,5mm lắp trên xe bán tải.

“Pháo phản lực tự hành”.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/kinh-ngac-kho-vu-khi-cua-quan-doi-syria-tu-do-635518.html