Kinh ngạc loài thằn lằn gai quỷ giống khủng long thời tiền sử

Thằn lằn gai quỷ sống tại sa mạc cát ở Úc khiến mọi kẻ thù phải tránh xa vì những chiếc gai nhọn bao phủ khắp cơ thể.

Thằn lằn gai quỷ là loài bò sát nhiều gai góc trông giống như khủng long, sinh sống chủ yếu tại sa mạc cát ở Úc. Chúng là loài động vật ăn kiến. Chúng thường chờ đợi ở những đường kiến bò và dùng chiếc lưỡi dài nhớp nháp để bắt con mồi.

Thằn lằn gai quỷ tự vệ bằng những chiếc gai sắc nhọn bảo vệ khắp cơ thể. Không có kẻ săn mồi nào muốn nuốt một con mồi gai góc như vậy. Chúng còn làm phồng cơ thể để trông to lớn và dữ tợn hơn.

Thằn lằn gai quỷ còn có tên khác là Thorny Devil.

Thằn lằn gai quỷ có khả năng đổi màu cơ thể và chúng làm điều đó mỗi ngày. Khi trời lạnh hơn vào sáng sớm và buổi tối, da của chúng màu sẫm để hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời. Nhưng vào thời điểm trưa và chiều, khi trời nóng hơn thì da của chúng có màu sáng để chống lại cái nắng.

Nếu có dịp dạo quanh sa mạc cát ở Úc và nhìn thấy một sinh vật gai góc đang ăn kiến, chắc hẳn bạn đã gặp thằn lằn gai quỷ.

Công Hiếu (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-kinh-ngac-loai-than-lan-gai-quy-giong-khung-long-thoi-tien-su-a466451.html