Kinh ngạc: Người phụ nữ 65 tuổi sinh thêm con gái với chồng 80 tuổi

Bác sĩ cho biết, người phụ nữ Ấn Độ 65 tuổi sinh con gái khỏe mạnh với người chồng 80 tuổi là trường hợp 'hiếm nhất trong số những trường hợp hiếm'.

Người phụ nữ lớn tuổi Ấn Độ, không tiết lộ danh tính, sinh con hôm 26/12 tại bệnh viện ở vùng hẻo lánh thuộc bang Jammu và Kashmir.

Theo Vietnamnet, cha của đứa trẻ, ông Hakim Din (80 tuổi) đã cám ơn Thánh Allah vì đã gửi "một món quà quý báu" nhưng nói rằng vợ chồng ông cần hỗ trợ tài chính để nuôi nấng cô bé. Ông Din cũng nói thêm cả hai người đã có một cậu con gần 10 tuổi.

Người phụ nữ Ấn Độ 65 tuổi chuyển dạ hôm 26/12.

Bác sĩ Shabir Sidiqui, một chuyên gia sản khoa tại Kashmir, nói với các phóng viên địa phương rằng trường hợp này là "hiếm nhất trong số những trường hợp hiếm".

"Độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Ấn Độ là 47. Một khi đã mãn kinh thì họ không thể sinh con. Nhưng trường hợp này thì quả là hiếm thấy", ông Shabir nhấn mạnh.

Bé gái sinh ra khỏe mạnh.

Theo Ngoisao.net, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, cả người mẹ và đứa bé đều khỏe mạnh, mặc dù không có thông tin cụ thể về việc cụ bà 65 tuổi sinh thường hay sinh mổ. Người phụ nữ này khẳng định mình là một trong số những bà mẹ lớn tuổi nhất thế giới sinh con.

Trước đó, người mẹ lớn tuổi nhất thế giới sinh con được xác nhận là bà Maria del Carmen Bousada de Lara, đến từ Tây Ban Nha, người sinh đôi hai em bé nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF) vào năm 2006.

Tháng 4/2016, một phụ nữ Ấn Độ khác tên Daljinder Kaur cũng khẳng định bà sinh con trai ở tuổi 72 nhờ IVF sau hai lần thất bại.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kinh-ngac-nguoi-phu-nu-65-tuoi-sinh-them-con-gai-voi-chong-80-tuoi-a416367.html