Kinh nghiệm ăn chơi tự túc tại thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc

Thị trấn Hà Khẩu thuộc huyện tự trị Hà Khẩu, thuộc tỉnh Vân Nam, ngăn cách với thành phố Lào Cai bởi sông Nậm Thị. Hà Khẩu khá nhỏ, du khách có thể ghé thăm trong ngày hoặc kết hợp đến Sa Pa.

Thị trấn Hà Khẩu thuộc huyện tự trị Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngăn cách với thành phố Lào Cai của Việt Nam bởi con sông Nậm Thị.

Sau khi hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc được khôi phục, du khách Việt Nam có thể dễ dàng sang thị trấn Hà Khẩu để vui chơi trong ngày hoặc nhiều ngày.

Dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng ở Hà Khẩu vẫn có đầy đủ những nét văn hóa thú vị dành cho du khách. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng ở Hà Khẩu vẫn có đầy đủ những nét văn hóa thú vị dành cho du khách. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Dù chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng ở Hà Khẩu vẫn có đầy đủ những nét văn hóa thú vị, điểm đến đẹp và các món ăn mang đậm phong cách ẩm thực Trung Hoa để du khách trải nghiệm.

Travel blogger Hoàng Thùy Dương, hiện đang sống tại Hà Nội vừa trở về sau chuyến du lịch tại Hà Khẩu cùng nhóm bạn. Dưới đây là kinh nghiệm ăn và chơi tự túc tại đây trong 2 ngày của nữ travel blogger dành cho những ai đang muốn khám phá Hà Khẩu.

Di chuyển từ Hà Nội đến Lào Cai

Du khách từ Hà Nội có thể di chuyển đến thành phố Lào Cai bằng ô tô, xe khách hoặc xe máy. Xe khách có giá từ 300.000 đồng đến 750.000 đồng mỗi chiều, tùy theo loại cabin đơn hay đôi.

Du khách Việt check-in tại Hà Khẩu. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

“Chúng mình đi xe Hải Sơn – Hà Vân, đón tại hai điểm là 677 Giải Phóng hoặc 270 Nguyễn Hoàng. Đi hãng này sẽ có buffet nhẹ trước khi lên xe. Trên xe sạch sẽ, có chăn, gối, nệm êm”, chị Thùy Dương chia sẻ.

Ngoài ra, du khách có thể đi các hãng xe khác như Ngân Hà, Đại Phát… Từ trung tâm thành phố Lào Cai sẽ có xe trung chuyển đến cửa khẩu. Tại đây, du khách di chuyển bằng xe bus, taxi hoặc thuê xe điện giá 10 tệ cho một tiếng, khoảng 35.000 đồng.

Làm sổ thông hành

Du khách đến Hà Khẩu không cần visa hay hộ chiếu, chỉ cần sổ thông hành. Nếu đi nhiều ngày phải xin thêm phiếu xác nhận lưu trú qua đêm theo hướng dẫn của khách sạn tại Hà Khẩu.

Du khách đến Hà Khẩu không cần visa hay hộ chiếu, chỉ cần sổ thông hành. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Để làm sổ này, cần chuẩn bị căn cước công dân, ảnh chân dung chụp với phông nền trắng và nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Lào Cai. Theo chị Thùy Dương, du khách nên làm trước ít nhất ba ngày để đảm bảo có sổ đúng kế hoạch. Sổ thông hành thường có thời hạn một tháng và du khách được phép di chuyển trong bán kính 100km thuộc phạm vi huyện Hà Khẩu.

Thủ tục nhập cảnh

Cửa khẩu Hà Khẩu yêu cầu nhiều bước kiểm tra nên thời gian chờ thường kéo dài 1 – 4 tiếng, tùy vào số lượng khách nhập cảnh. Du khách nên dậy thật sớm để làm thủ tục hoặc đi vào những ngày trong tuần để tránh tình trạng đông đúc.

Cửa khẩu Hà Khẩu yêu cầu nhiều bước kiểm tra, tùy vào số khách nhập cảnh. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Nếu chọn đi về trong ngày, du khách cần xuất cảnh trước 23:00 giờ (giờ Trung Quốc), tức 22:00 giờ (giờ Việt Nam).

Lưu trú tại Hà Khẩu

Đến Hà Khẩu, du khách có thể ở tại khách sạn Hải Phòng. Nơi đây có tầm nhìn hướng ra sông Hồng, chất lượng phòng sạch sẽ, thoáng mát, có ban công và nhà vệ sinh rộng.

Du khách có thể ở tại khách sạn Hải Phòng khi đến Hà Khẩu. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Chị Thùy Dương cho biết “Chủ khách sạn là người Việt Nam và lại nhiệt tình. Chúng mình cần đi đâu, ăn gì là chú lái xe máy chở đến tận nơi”.

Địa điểm tham quan và chụp ảnh

Có nhiều điểm check-in thú vị dành cho du khách tại Hà Khẩu. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Công viên ánh sáng: Nơi đây được mệnh danh là “Phượng Hoàng Cổ Trấn thu nhỏ” với khuôn viên xanh mát cùng hệ thống đèn trải dài từ lối đi đến khu vực đền, tháp. Khi đêm xuống, công viên càng trở nên lung linh.

Siêu thị dưới lòng đất: Được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo, nằm ẩn dưới lòng đất, siêu thị có bán nhiều loại bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn nội địa… để du khách mua về làm quà. Đây cũng là siêu thị nổi tiếng bậc nhất tại Hà Khẩu.

Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Quảng trường hành chính Bắc Sơn: Khu quảng trường này có diện tích rộng lớn với một số góc chụp ảnh đẹp. Ngoài ra, du khách đến đây còn có thể đi dạo, hóng mát.

Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Ga tàu Côn Minh: Đây là một trong những ga tàu rộng lớn bậc nhất ở Hà Khẩu, có diện tích lên đến hàng trăm nghìn mét vuông. Nhà ga được xây dựng theo công nghệ hiện đại với màu trắng nổi bật. Mỗi đoàn tàu có thể di chuyển vận tốc 300km/giờ.

Nơi ăn uống

Món bánh nướng thơm ngon tại Hà Khẩu. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Bánh nướng Chiết Giang: Từ cửa khẩu đi thẳng đến ngã 3 rồi rẽ trái, đi thêm tầm 20m là quán bánh nướng nổi tiếng. Loại bánh này có hình tròn, vỏ mỏng giòn, bên trong có các loại nhân như đường trắng, đậu đỏ, thịt heo, thịt bò… Phía trên được rắc thêm mè trắng hoặc mè đen. Giá từ 3 đến 10 nhân dân tệ (khoảng 10.000 đến 30.000 đồng).

Chân gà ngâm tương chua cay. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Xiên nướng: Du khách có thể tìm thấy những quầy đồ nướng bình dân tại khu chợ ẩm thực hoặc dọc đường. Giá chỉ từ 2 đến 5 nhân dân tệ (7.000 đến 18.000 đồng) cho một xiên với thực đơn đa dạng như thịt heo, xúc xích, rau củ,…

Vịt quay Bắc Kinh. Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Trà sữa nướng YiheTang: Từ quán bánh nướng đi thẳng thêm 100m, nhìn sang trái là quán trà sữa YiheTang. Du khách nên thử trà sữa nướng và trà sữa xô bán chạy nhất tại đây. Trà sữa được pha đậm vị, thơm và béo. Ngoài ra, quán còn có các loại nước trái cây. Giá dao động từ 9 đến 14 nhân dân tệ (30.000 đến 50.000 đồng).

Ảnh: Hoàng Thùy Dương

Vịt quay Bắc Kinh: Đến Trung Quốc, nhất định phải thử qua món vịt quay kiểu Bắc Kinh trứ danh. Vị ngon của món ăn này đến từ thịt vịt mềm béo, thấm vị cùng với lớp vỏ mỏng giòn. Giá một con vịt là 50 nhân dân tệ (hơn 170.000 đồng).

Các món đặc sản khác: Du khách có thể thử thêm chân gà ngâm tương chua cay, thịt heo rang cháy cạnh, canh cá cay om dưa hoặc nước chanh giã tay ở gần cửa khẩu.

Như Trúc

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/kinh-nghiem-an-choi-tu-tuc-tai-thi-tran-ha-khau-trung-quoc/