Kinh nghiệm đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân ở xã Thái Học

Xã Thái Học là địa phương điển hình của huyện Bình Giang trong việc duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Người dân xã Thái Học nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã

Xử lý kịp thời

Xã Thái Học là nơi triển khai nhiều dự án dân cư mới của huyện như dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, dự án khu dân cư làng nghề Lược - Vạc… Do đó, công tác giải phóng mặt bằng luôn được người dân quan tâm.

Tại nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân của xã, các vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng được người dân nêu ý kiến. Với tinh thần cầu thị, cởi mở, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp trả lời, giải đáp đầy đủ những câu hỏi liên quan về các dự án, chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, mức hỗ trợ... để nhân dân nắm được, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Thông qua tiếp xúc, đối thoại, vấn đề môi trường cũng được địa phương xử lý kịp thời. Tiếp thu phản ánh của nhân dân về tình hình bãi rác tập trung ngày càng nhiều, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường, diện tích lúa của các hộ dân xung quanh, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ môi trường, thú y kết hợp với các trưởng thôn có biện pháp khắc phục, tiến hành san gạt đổ rác đúng vị trí, mua hóa chất phun định kỳ diệt côn trùng nhằm hạn chế ô nhiễm tại bãi rác thải tập trung.

Ông Trần Văn Huy ở thôn Hoạch Trạch nhận xét các buổi tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân được tổ chức đúng tinh thần dân chủ, cởi mở. Các nội dung nhân dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất đều được các lãnh đạo trả lời, giải đáp, tiếp thu đầy đủ.

Đồng chí Nhữ Đình Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Học cho biết qua các buổi tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, lãnh đạo xã lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của xã, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó tạo đồng thuận trong nhân dân, các dự án triển khai trên địa bàn cơ bản được đông đảo nhân dân ủng hộ. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, lãnh đạo xã tiếp thu, kiến nghị các cơ quan cấp trên giải quyết, xử lý. Cũng qua tiếp xúc, đối thoại, đội ngũ cán bộ, công chức xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, nhiều kiến nghị của nhân dân về mở rộng đường giao thông nông thôn được tiếp thu, triển khai (ảnh cơ sở cung cấp)

Gần dân, lắng nghe dân
Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “hướng về cơ sở, lắng nghe, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, thời gian qua, xã Thái Học đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.

Việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được đưa vào chương trình công tác năm và xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng tiếp xúc... Trước ngày tổ chức đối thoại, Đảng ủy chỉ đạo Đài Truyền thanh xã thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp xúc, đối thoại. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp người chủ trì chuẩn bị các nội dung và trả lời, giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, UBND xã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân có trách nhiệm giải quyết, xử lý các kiến nghị, phản ánh của nhân dân theo lĩnh vực chuyên môn. Hằng năm, xã đánh giá, tuyên dương những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại với nhân dân.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Bình Giang, xã Thái Học duy trì tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Mỗi năm, xã Thái Học tổ chức từ 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trở lên. Mỗi buổi tiếp xúc có từ 40-80 người tham gia, ghi nhận từ 7-12 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Trong những thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại vẫn được duy trì và bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Nội dung các buổi tiếp xúc, đối thoại đề cập toàn diện trên các lĩnh vực an sinh xã hội, chính sách với người có công, nông nghiệp, giao thông, giải phóng mặt bằng, môi trường…

HÀ NGA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/kinh-nghiem-doi-thoai-giua-nguoi-dung-dau-voi-nhan-dan-o-xa-thai-hoc-226461