Kinh nghiệm du lịch Croactia

Croatia là một vùng đất thuộc Địa Trung Hải, nằm giữa Balkan và Trung Âu, nơi đây mang vẻ đẹp tinh tế và cũng vô cùng độc đáo. Không những thế, Croatia còn là quốc gia sở hữu một nền văn hóa đa dạng, lâu đời cũng như những khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm ấn tượng khó quên nhất. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không lên ngay một kế hoạch du lịch Croatia ngay bây giờ.

Vào Croatia có cần visa không?

Có. Nhưng nếu bạn đã có visa Schengen hoặc đã có thẻ cư trú dài hạn hoặc là công dân của các nước trong khu vực Schengen thì không cần thiết phải xin visa vào Croatia.

Đến Croatia bằng đường nào?

Có thể đến bằng đường hàng không, đường biển và đường sắt nhưng tiện và nhanh nhất vẫn là đường hàng không. Rất nhiều hãng máy bay giá rẻ bay đến Croatia như Ryanair, Airberlin... Sân bay của Croatia rất nhỏ nhưng bạn có thể bay và nhập cảnh bất cứ sân bay nào của Croatia miễn là có đường bay tới đó.

Đi Croatia vào thời điểm nào?

Đến vào mùa hè hoặc mùa thu là đẹp nhất. Mùa hè thì bạn được tắm biển thoải mái. Biển của Croatia bãi tắm không đẹp nhưng nước trong vắt và ấm. Nhưng mùa hè bạn sẽ gặp vấn đề về chi phí, mọi thứ đều đắt hơn so với mùa khác. Thời tiết mùa hè nhiều khi nắng nóng như ở Việt Nam. Mùa thu đỡ hơn về chi phí nhưng bạn lại không có cơ hội tắm biển.

Di chuyển trong Croatia bằng phương tiện gì?

Taxi: Bạn phải gọi tổng đài hoặc ra điểm đỗ taxi thì mới đi taxi được, rất khó đứng vẫy taxi dọc đường. Tuy nhiên đi phương tiện này bạn phải hỏi giá trước hoặc lên xe xem xe taxi đó có đồng hồ tính tiền không nhé. Vì ở Croatia cũng có rất nhiều taxi dù, nhất là từ taxi từ sân bay về trung tâm. Nhiều sân bay ở Croatia họ cẩn thận còn niêm yết tên những hãng taxi đủ điều kiện và uy tín để du khách lựa chọn.

Bus nội đô: Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể di chuyển trong thành phố bằng xe bus công cộng. Phương tiện này cũng rất tiện và sạch sẽ. Vé bạn có thể mua ở ngay trên xe bus do lái xe bán hoặc có thể mua vé trước ở các quầy tạp hóa được gọi là Tabaco. Nếu bạn đi nhiều, nên mua vé đi cả ngày, giá chỉ khoảng 20 kuna/người đi cả ngày. Một lưu ý nhỏ là xe bus ở Croatia nói chung là không thông báo rõ ràng điểm đến sắp tới, do vậy khi lên xe bạn nên hỏi tài xế xe bus xem điểm bạn sắp tới là có bến đỗ nào và nhờ tài xế nhắc khi xe đến nơi.

Đi đường dài thì sao: Nếu bạn di chuyển từ thành phố nọ sang thành phố kia thì đi bằng tàu hỏa hoặc bằng bus đường dài. Tàu thì vé đắt hơn bus và ít chuyến hơn bus. Do vậy bạn có thể lựa chọn phương tiện để đi đường dài là xe bus. Vé có thể mua trước trên mạng hoặc ra bến xe bus mua trực tiếp. Giá cả không khác nhau là mấy, đôi khi mua trên mạng được giá rẻ hơn chút ít, bạn có thể mua vé tại trang Getbybus.com.

Lưu ý khi đi với bus đường dài: Ra trước thời gian khởi hành khoảng 30p. Nếu ra muộn mà xe đã đủ chỗ thì lái xe có quyền từ chối. Bạn phải chờ chuyến sau; Ngoài tiền vé khi lên xe nếu bạn có hành lý gửi kèm theo xe thì phải trả tiền hành lý riêng.

Tùy hãng xe, giá hành lý gửi kèm có thể từ 8 đến 10kune một kiện (tức khoảng hơn 1euro/kiện); Đi được nửa đường nếu có khách lên xe mà họ đã đặt chỗ đúng chỗ bạn ngồi thì lúc đó bạn phải chuyển chỗ. Nếu không còn chỗ thì bạn phải đứng, lúc đó đừng có ngạc nhiên hay thắc mắc gì cả vì ở Croatia nó là vậy. Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải đặt chỗ riêng cho tốn tiền vì hầu hết chẳng khách hàng nào đặt chỗ đâu mà lo, chỉ do bạn số đen thì đành chịu.

Ở Croatia tiêu tiền gì?

Croatia thuộc cộng đồng chung Châu âu nhưng hiện vẫn tiêu tiền riêng, đó là đồng tiền Kuna. Do vậy, khi đến Croatia bạn nên đổi tiền mặc dù bạn vẫn có thể tiêu tiền Euro, tuy nhiên có một số tiệm họ từ chối không nhận.

Đổi tiền ở Croatia rất tiện, ở trong chợ, ngoài siêu thị, trên đường phố, sân bay... tất cả đều có chỗ đổi tiền. Hãy tìm những tiệm đổi tiền nào giá cao, hợp lý thì hãy đổi vì giá của mỗi tiệm là khác nhau.

Thăm gì ở Croatia?

Croatia được thiên nhiên ưu đãi, có cả biển, cả núi, cả rừng và có vô vàn các hòn đảo lớn nhỏ mà hòn đảo nào cũng đẹp cũng hấp dẫn cả. Croatia lại còn có cả các di tích, thành trì từ thời Roma để lại tức là cách đây hàng nghìn năm. Croatia có cả những Vườn quốc gia hoàn toàn tự nhiên và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chính vì vậy có nhiều địa điểm để bạn đến thăm. Tuy nhiên, đừng bỏ lỡ những địa điểm sau: Dubrovik được mệnh danh là “viên ngọc bích của biển Adriatic” hay “Athens của Nam Tư”; Split: thăm cung điện Diocletian, được xây dựng từ thời đế chế La Mã. Hãy gọi cốc cafe và nghe nhạc sống từ 20h hàng tối ở trong cung điện. Trong ngày, bạn có thể ngâm mình trong nước biển trong vắt tại bãi biển Bacvice.

Zadar: Với lịch sử 2.700 năm tồn tại, Zadar được cho là đang sở hữu một viện “bảo tàng ngoài trời” với hơn 100.000 mẫu vật từ thời đồ đá cũ đến thế kỷ XI. Kho tàng công trình cổ của Zadar phần lớn có tuổi thọ khoảng 2.000 năm. Zadar còn nổi tiếng bởi đây là địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và ngồi lắng nghe bản giao hưởng của thiên nhiên qua cây đàn Sea Organ duy nhất trên thế giới.

Ngoài ra, khi tới Croatia bạn có thể thăm 3 công viên thiên nhiên – Telašcíca, Velebit và Vransko jezero và 5 công viên quốc gia – Paklenica, Plitvice, Kornati Islands, Krka và Sjeverni Velebit.

Khám phá đảo Hvar của Split - đảo dài nhất Croatia là nơi có một trong những rạp hát cổ nhất châu Âu. Từ một trong những đảo đẹp nhất của Croatia này, bạn có thể khám phá các bãi biển đẹp lung linh và hang động kỳ ảo xung quanh trung tâm thành phố được bao bọc bởi bức tường cổ kết nối với tòa thành tráng lệ. Nếu biển Split đông đúc và ồn ào những ngày lễ hội cuối tháng 5 thì đảo Hvar lại mang đến một không gian yên bình và thơ mộng cho khách du lịch.

Tuy nhiên, đảo này là điểm nóng du lịch của Croatia vào tháng 6-8 nên chi phí sẽ cực đắt đỏ. Vé tàu thủy từ Split đến đảo Hvar vào mùa cao điểm là 90kuna/lượt tương đương 13euro/lượt. Nếu đi vào mùa thấp điểm giá chỉ bằng 1/2. Trên đường đến đảo Hvar, bạn có thể ghé thăm đảo Brac, nơi có dải cát kéo dài ra biển rất đẹp và thơ mộng.

Nên ăn gì và uống gì khi đi du lịch Croatia?

Croatia cũng là đất nước sản xuất nhiều rượu vang, bán đảo Peljesac là nơi nổi tiếng với các loại vang đỏ, còn ở khu vực miền đông Slavonia và khu vực Istria lại nổi tiếng với rượu vang trắng.

Đã đến với Croatia bạn không nên bỏ lỡ những món ăn tuyệt hảo ở nơi đây như món salata od hobotnice (còn được gọi là xà lách bạch tuộc), đây là món ăn được làm từ bạch tuộc, kèm khoai tây, rau mùi tây đã băm nhỏ, dầu ô liu, tỏi nghiền và nước chanh, thêm vào đó là chút risotto đen được làm từ mực nang nấu bằng nước mực,..

Còn đồ uống bạn hãy thưởng thức một cốc kava (caphe to go) pha theo kiểu Ý hay còn gọi là cà phê sữa cũng rất đặc biệt vào buổi sáng nhé. Ngoài ra, pivo và rượu vang trắng và rượu vang đỏ cũng là những đồ uống tuyệt vời mà bạn nên thử khi đến Croatia.

Hoàng Nguyên Bình

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/kinh-nghiem-du-lich-croactia.html