Kinh nghiệm

TP - Sự thiếu thốn về kinh nghiệm là điều dễ nhận thấy nhất của các cầu thủ trong danh sách ĐT U23 QG chuẩn bị cho SEA Games 25, nhưng thực ra điều này cũng chẳng có gì đáng để lo lắng, bởi đây là vấn đề rất dễ gặp ở các đội bóng trẻ.

Ngạn ngữ phương Tây có câu “Mọi thiên tài đều bắt đầu từ chữ A”, còn Lỗ Tấn thì nói: “Thật sự là trên đời này làm gì có những con đường, người ta đi mãi thì thành đường đấy thôi...”. Hai châm ngôn này dù có xuất xứ khác nhau nhưng lại cùng một gốc rễ ý nghĩa, đấy là việc trên đời này không có gì tự nhiên sinh ra mà tất cả đều là kết quả của một quá trình nỗ lực và rèn luyện. Kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ cũng vậy, nó không phải là thứ Trời ban mà chỉ có được thông qua một chuỗi trận đấu liên tục, và sau mỗi một trận đấu, các cầu thủ lại thêm tiến bộ và trưởng thành. Mà từ nay cho tới ngày khai mạc SEA Games 25, đếm sơ thì ĐT U23 QG cũng sẽ tham dự hai giải đấu giao hữu quốc tế (mỗi giải đá ba trận), một chuyến tập huấn tại Trung Quốc (dự kiến sẽ đá khoảng hai trận), chưa kể hàng loạt trận đấu giao hữu khác mà VFF có thể sắp xếp cho thầy trò HLV Calisto nếu cần. Như vậy, xét về lý thuyết, ĐT U23 QG sẽ có được sự chuẩn bị không phải là tồi, và chắc chắn là sau ít nhất gần 10 trận đấu như vậy, các cầu thủ sẽ vỡ vạc ra ít nhiều. Nên nhớ rằng ĐTQG trước khi giành Cúp vàng Đông Nam Á vào năm ngoái cũng chỉ có trên 10 trận đấu giao hữu quốc tế trước giải mà thôi.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170738&channelid=11