Kình ngư Hưng Nguyên và lời phát biểu tự tin sau tấm HCV

Không thể đạt thành tích tốt nhất ở SEA Games 32, kình ngư Trần Hưng Nguyên vẫn xứng đáng nhận những lời tán dương khi vượt qua nhiều khó khăn để giành HCV.

 Hưng Nguyên là một trong những VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam. Ảnh: Y Kiện.

Hưng Nguyên là một trong những VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam. Ảnh: Y Kiện.

Tối 6/5, Hưng Nguyên giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32 cho đội tuyển bơi lội Việt Nam. Ở chung kết nội dung 200 m hỗn hợp nam, anh về nhất với thành tích 2 phút 01 giây 28. Sáng cùng ngày, Hưng Nguyên cũng cán đích đầu tiên khi tranh tài tại vòng loại.

Ở tuổi 20, Hưng Nguyên cho thấy anh vẫn là số một Đông Nam Á tại nội dung 200 m hỗn hợp.

Lời phát biểu ngạo nghễ

Khác với nhiều lời phát biểu có phần sáo rỗng và theo "bài" như những VĐV khác, Hưng Nguyên có những chia sẻ đầy tự tin sau khi giành HCV trên đất Campuchia. Anh khẳng định rằng mình muốn cảm ơn bản thân đầu tiên vì đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Đương nhiên, kình ngư sinh năm 2003 vẫn gửi lời tri ân đến ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như các đồng đội.

Sau đó, Hưng Nguyên nói thêm: "Với tôi, điều khó khăn nhất là vượt qua chính mình. Người ta luôn nói rằng người hạng nhất có hàng nghìn đối thủ còn người hạng nhì chỉ có một đối thủ, chính là người hạng nhất. Vì thế, tôi phải vượt qua cái bóng của mình đầu tiên".

Vậy cái bóng của Hưng Nguyên lớn thế nào? Tại SEA Games 31 trên sân nhà, anh giành 4 HCV, phá 2 kỷ lục đại hội ở nội dung 400 m hỗn hợp và 4x200 m tự do tiếp sức. Đặc biệt, Hưng Nguyên còn giành HCV ở nội dung 200 m bơi ngửa nam. Trước đó, chưa có kình ngư nào của Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games ở nội dung này.

Nhờ những danh hiệu đó, Hưng Nguyên vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu của Việt Nam trong năm 2022. Anh cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tất cả thành công kể trên mang lại cho Hưng Nguyên rất nhiều thứ, trong đó có cả áp lực.

Hưng Nguyên giành tấm HCV đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Y Kiện.

Đẳng cấp của Hưng Nguyên

Không chỉ gặp áp lực về việc phải tái lập thành tích của bản thân, Hưng Nguyên cũng phải vượt qua chấn thương vai, nỗi ám ảnh với bất cứ VĐV bơi lội nào. Ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, anh từng bị Nguyễn Quang Thuấn vượt mặt ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam.

Rõ ràng, khi đến SEA Games 32, Hưng Nguyên không có phong độ cao nhất. Tuy nhiên, anh vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Ở chung kết nội dung 200 m hỗn hợp nam, Hưng Nguyên không xuất phát tốt trong 50 m đầu tiên và bị đối thủ bỏ khá xa. Tuy nhiên, trong 50 m tiếp theo, anh tận dụng khả năng bơi ngửa vốn là sở trường để bứt phá. Từ đó, kình ngư sinh năm 2003 cán đích đầu tiên.

Về đích với thời gian 2 phút 01 giây 28, thành tích của Hưng Nguyên gần như không kém điều đã làm được tại SEA Games 31. Cách đây một năm, thành tích của anh là 2 phút 01 giây 22. Nếu không chấn thương, không loại trừ khả năng anh có thể tự phá kỷ lục của chính mình.

Đó là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, Hưng Nguyên cũng không cần phải nghĩ quá nhiều về kỷ lục. Trước mắt, anh còn nhiều nội dung cá nhân và đồng đội để đóng góp vào thành tích chung của tuyển bơi lội cũng như Đoàn Thể thao Việt Nam. Xa hơn, anh sẽ thi đấu ở ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Vì thế, tấm HCV này sẽ là điểm tựa để Hưng Nguyên có thể chinh phục nhiều đỉnh cao mới. Anh cũng cho biết bản thân sẵn sàng đối mặt với thất bại tại SEA Games. Với thái độ này, Hưng Nguyên sẽ không gặp vấn đề về tâm lý và số HCV mà anh giành được chắc chắn không dừng lại ở con số một.

Lễ khai mạc SEA Games 32 Tối 5/5, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 được tổ chức ở Sân vận động Quốc gia Campuchia (sân Morodok Techo) với hàng loạt những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kinh-ngu-hung-nguyen-va-loi-phat-bieu-tu-tin-sau-tam-hcv-post1428799.html