Kình ngư Huy Hoàng giành huy chương vàng 800m tự do tại Olympic trẻ 2018

Rạng sáng nay, 12-10, đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2018 tại Argentina đã có tấm huy chương Vàng thứ hai khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất chung kết nội dung 800m tự do.

Nguyễn Huy Hoàng mang về huy chương Vàng thứ 2 cho đoàn Việt Nam tại Olympic trẻ 2018.

Do Olympic Trẻ không có nội dung 1.500m tự do sở trường của Nguyễn Huy Hoàng, nên kình ngư trẻ của đội tuyển bơi Việt Nam tập trung tranh tài ở nội dung 800m tự do nam. Sau khi vượt qua vòng loại, vào lúc 18 giờ ngày 11-10 (tức 4 giờ ngày 12-10 giờ Hà Nội), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bước vào thi đấu ở chung kết nội dung 800m tự do do nam.

Ở vòng chung kết nội dung này, kình ngư của Việt Nam tranh tài với nhóm 7 vận động viên đến từ các quốc gia gồm: Nhật Bản, Italia (2 vận động viên), Hungary, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha.

Sau khi giành tấm huy chương Đồng nội dung 800m tự do nam tại Asiad 2018 ở Indonesia hồi tháng 8 vừa qua, kình ngư quê Quảng Bình đã thể hiện phong độ ấn tượng ở chung kết 800m tự do tại Olympic trẻ 2018. Theo đó, dù khởi đầu không tốt khi đứng thứ 7 trong 100m bơi đầu tiên nhưng sau đó Hoàng đã có cú bứt tốc thành công để góp mặt trong top 3 người dẫn đầu và dần dần vượt lên dẫn trước trở thành vận động viên chạm đích đầu tiên với thành tích 7 phút 50 giây 20 và giành tấm huy chương Vàng. Với thành tích này, Huy Hoàng bỏ xa người về thứ hai là Yosida Keisuk (Nhật Bản) tới 3 giây 65. Trong khi đó, kình ngư DE TULLIO Marco của Italia giành huy chương Đồng với thành tích 7 phút 55 giây 81.

Thành tích thi đấu của các vận động viên ở nội dung 800m tự do nam rạng sáng nay.

Thông số 7 phút 50 giây 20 đạt được tại Olympic trẻ 2018 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng ở nội dung 800m tự do nam. Kết quả của phần thi sáng nay đã vượt qua thành tích 7 phút 54 giây 32 mà anh thiết lập ở Asiad vừa rồi và vượt xa kỷ lục quốc gia của chính mình là 7 phút 58 giây 07.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai tại Olympic trẻ 2018 của đoàn Thể thao Việt Nam. Trước đó, vận động viên cử tạ Ngô Sơn Đỉnh đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung 56kg nam. Nữ vận động viên cử tạ Thu Trang cũng giành được huy chương bạc ở hạng 44kg của nữ.

Trước khi đoạt huy chương Vàng ở nội dung 800m tự do rạng sáng nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ tư với 3 phút 48 giây 85 ở cự ly 400m tự do. Dù không giành huy chương nhưng thành tích này cũng tốt hơn kỷ lục quốc gia mà chính anh đang nắm giữ.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kinh-ngu-huy-hoang-gianh-huy-chuong-vang-800m-tu-do-tai-olympic-tre-2018/