Kình ngư Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo giành HCV cho bơi Việt Nam ở SEA Games 31

Tối 14-5, tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo đã xuất sắc giành 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Với thành tích 15 phút 0 giây 75, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về nhất khi hoàn thành đường đua 1.500m tự do nam, qua đó giành HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31. Người đồng đội là Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCB với thành tích 15 phút 27 giây 31. Vận động viên Thái Lan Kanteemool Tonnam giành HCĐ với thành tích 15 phút 33 giây 54.

Nguyễn Huy Hoàng về nhất khi hoàn thành đường đua 1.500m tự do nam. Ảnh: Hải Phong

Nguyễn Huy Hoàng về nhất khi hoàn thành đường đua 1.500m tự do nam. Ảnh: Hải Phong

* ở nội dung bơi 100m ếch, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã xuất sắc giành HCV với thành tích 1 phút 1 giây 17, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Vận động viên Maximillian Wei Ang của Singapore giành HCB với thành tích 1 phút 1 giây 58, trong khi HCB thuộc về vận động viên Gagarin Nathaniel của Indonesia.

Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục SEA Games. Ảnh: Hải Phong

* Không lâu sau, ở nội dung bơi ngửa 100m nam, Kình ngư Việt kiều Nguyễn Lê Paul dù chơi đầy nỗ lực, nhưng chỉ về nhì với thành tích 56 giây 08 kém đối thủ 0,3 giây và giành HCB nội dung bơi ngửa 100m nam.

TUẤN ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-31/tin-tuc/kinh-ngu-huy-hoang-va-pham-thanh-bao-gianh-hcv-cho-boi-viet-nam-o-sea-games-31-694476