Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games

Tối 25-8 ở nội dung chung kết bơi 400 m hỗn hợp nam, bất ngờ đã xảy ra khi kình ngư Việt Nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 tuổi) xuất sắc giành HCV, phá kỷ lục SEA Games. Thành tích của Kim Sơn ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam là 4 phút 22,12 giây.

Với thành tích này, Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại suốt 14 năm qua. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV Thái Lan Ratapong Sirisanont với thành tích 4 phút 23,20 giây, lập tại SEA Games 2003 tại Việt Nam.

Trước khi thi đấu, dù được dự đoán có thể gây bất ngờ, nhưng việc Kim Sơn cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 22,12 giây để phá kỷ lục SEA Games thực sự là một kỳ tích và gây sốc cho tất cả khi Kim Sơn mới 15 tuổi và giành tấm HCV cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Thành tích của VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn tại nội dung chung kết bơi 400 m hỗn hợp nam.

VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn về đích với thời gian 4 phút 22,12 giây. Ảnh: thanhnien.vn

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn trên bục nhận HCV.

Cũng trong chiều tối 25-8, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam đã thể hiện phong độ rất ổn định trên “đường đua xanh” khi giành 2 HCV liên tiếp trong vòng chưa đầy 30 phút ở nội dung bơi 400 mét cá nhân hỗn hợp và 50 mét bơi ngửa của nữ, nâng tổng số HCV mà cá nhân cô đạt được tính đến thời điểm này tại SEA Games 29 là 7 HCV.

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên trên bục nhận HCV.

Do phải dồn sức thi đấu liên tục nhiều nội dung nên tại nội dung 200m bơi ếch nữ, Ánh Viên chỉ đứng thứ hai, đoạt HCB sau VĐV Thái Lan Phiangkhwan Pawapotako. HCĐ nội dung 200 m bơi ếch nữ thuộc về vận động viên người Singapore Samantha Louisa Ginn Yeo.

Trong khi đó, ở nội dung chung kết bơi 50 m tự do nam, Lê Nguyễn Paul thi đấu rất nỗ lực để mang về tấm HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. VĐV Quý Phước bất ngờ thi đấu sa sút chỉ về đích thứ 6. Giành HCV nội dung này là VĐV người Singapore Wei Teong.

Điền kinh Việt Nam thống trị ở đấu trường SEA Games 29

Trong ngày thi đấu thứ 6 của SEA Games 29, điền kinh Việt Nam đã chứng tỏ sự thống trị ở đấu trường SEA Games khi liên tiếp giành HCV trong những ngày qua và trong chiều 25-8, các VĐV của Việt Nam cũng đã thi đấu xuất sắc để mang về 3 HCV môn điền kinh.

Với thành tích 17 phút 23 giây 20, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên ở nội dung điền kinh 5.000m nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games năm nay, sau chiến thắng ở nội dung 1.500m. Đồng đội của Nguyễn Thị Oanh là Phạm Thị Huệ giành HCB với thời gian 17 phút 33 giây 45. Huy chương Đồng thuộc về Triyaningsih của Indonesia.

Trước đó ở đường chạy 4x100m tiếp sức, “Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh tiếp tục khẳng định đẳng cấp và phong độ ổn định khi góp công lớn cùng các đồng đội mang vinh quang chiếc HCV ở nội dung tiếp sức nữ 4x100m. Tú Chinh cùng các đồng đội đạt thành tích 43 giây 88, bỏ xa thành tích đội về nhì là Thái Lan (44 giây 62), đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Đây là lần đầu tiên điền kinh Việt Nam đứng đầu khu vực ở nội dung này.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm Tú Chinh, Mộng Tuyền, Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên đã giành HCV nội dung 4x100m. Ảnh: thanhnien.vn.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa, Bùi Thị Thu Thảo đã thể hiện phong độ cao để đoạt HCV đầu tiên tại SEA Games với thành tích 6m68. Người giành Huy chương Bạc là Maria Londa của Philippines, kém Thu Thảo tới 0,21m. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Thị Trúc Mai đáng tiếc chỉ xếp thứ tư và không nhận được huy chương.

Tại đường chạy chung kết 10.000m diễn ra tối 25-8, với thời gian 30 phút 45 giây 64, VĐV Nguyễn Văn Lai giành tấm HCB thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

* Bắn súng và cầu mây mang về HCB và HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam

Xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam một HCB ở nội dung súng trường 50m 3 tư thế. Trong lượt bắn tranh chung kết, Duy Hoàng đạt 441,9 điểm, kém 2,8 điểm so với xạ thủ người Thái Lan Napis Tortu.

Trước đó, ở chung kết nội dung 10m súng trường hơi nữ, hai xạ thủ Iwaki Ai và Nguyễn Thị Xuân đã đạt thành tích không tốt, trong khi ở nội dung 50m súng trường nam ba tư thế, Phùng Văn Huyên cũng không bắn thành công.

* Đội tuyển cầu mây nữ đã "mở hàng" thành tích trong ngày cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) với một tấm HCĐ.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 4-1 ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29. Với chiến thắng này, Việt Nam có trong tay 7 điểm (hiệu số +5), tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và chắc chắn sẽ đoạt huy chương tại SEA Games 29.

Như vậy, tính đến thời điểm này trong ngày thi đấu 25-8, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 44 HCV, 29 HCB, 34 HCĐ, tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Danh sách VĐV giành huy chương cho Đoàn TTVN ngày 25-8

HCV (6): Tuyển chạy tiếp sức 4x100 m nữ, Bùi Thị Thu Thảo - Điền kinh (nhảy xa), Nguyễn Thị Oanh - Điền kinh (chạy 5.000 m), Nguyễn Thị Ánh Viên - Bơi (400 m hỗn hợp, 50 m ngửa), Nguyễn Hữu Kim Sơn (nội dung 400 m hỗn hợp nam).

HCB (3): Duy Hoàng - Bắn súng (súng trường 3 tư thế nam), Phạm Thị Huệ - Điền kinh (chạy 5.000 m), Nguyễn Thị Ánh Viên - Bơi (200 m ếch), VĐV Nguyễn Văn Lai - Điền kinh (chạy 10.000 m).

HCĐ (2): Tuyển cầu mây nữ Việt Nam - Cầu mây (nội dung quadrant), Lê Nguyễn Paul - Bơi (50 m tự do nam)

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ ngày 25-8.

LONG VŨ (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/kinh-ngu-nguyen-huu-kim-son-doat-hcv-pha-ky-luc-sea-games-516082