Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đoạt HCV đầu tiên tại môn bơi SEA Games 31

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 khi về nhất ở nội dung bơi 1.500m tự do nam. Đây là HCV thứ 3 của VĐV Quảng Bình tại SEA Games 31.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc đoạt HCV nội dung 1.500 tự do nam với thành tích 15 phút 0 giây 75. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Vào lúc 18 giờ ngày 14/5, tại Cung thể thao dưới nước, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu ở nội dung bơi 1.500m tự do nam. Cùng tranh tài ở nội dung này còn có VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn (Việt Nam), VĐV của Thái Lan, Malaisia và Singapore.

Thi đấu tự tin trên đường đua, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Nguyễn Huy Hoàng về nhất ở nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 0 giây 75, về đích trước người đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 phút 27 giây 31) đoạt huy chương Bạc.

Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Nguyễn Huy Hoàng.

Đây là tấm huy chương Vàng khởi đầu của Huy Hoàng ở SEA Games 31. Được biết, Huy Hoàng còn tranh tài thêm 5 nội dung, trong đó, có nội dung bơi 800m tự do, 400m tự do và mục tiêu của kình ngư người Quảng Bình vẫn là huy chương Vàng.

Ngay sau lễ trao giải, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đã đến tặng hoa chúc mừng VĐV Nguyễn Huy Hoàng khi mang về chiếc huy chương Vàng thứ 3 cho thể thao Quảng Bình tại SEA Games 31.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/the-thao/202205/kinh-ngu-nguyen-huy-hoang-doat-hcv-dau-tien-tai-mon-boi-sea-games-31-2200269/