'Kình ngư' vĩ đại Michael Phelps không muốn con trai tiếp nối sự nghiệp

Trong một chia sẻ mới đây, kình ngư vĩ đại Michael Phelps cho biết anh không muốn con trai nối gót trở thành một vận động viên bơi lội.

Tuyên bố của kình ngư đang giữ kỷ lục nhiều huy chương vàng nhất lịch sử Olympic (23 chiếc), khiến không ít người hâm mộ anh phải bất ngờ.

“Kình ngư” Mỹ bên cạnh vợ và con trai - Ảnh: AP

Quả thực, những người yêu thích bộ môn bơi lội chắc hẳn đều mong đợi các con của Michael Phelps tiếp nối di sản của cha. Tuy nhiên, “kình ngư” 37 tuổi lại tỏ ra sợ hãi khi nghĩ đến việc các con sẽ thi đấu tại Thế vận hội. Anh đã gây bất ngờ khi chia sẻ quan điểm của mình về việc bồi dưỡng các con thành vận động viên Olympic: "Thành thật mà nói thì chắc chắn là không".

Để làm rõ câu trả lời của mình, huyền thoại bơi lội cho biết thêm: "Tôi không muốn các con tiếp nối sự nghiệp của mình. Và tôi cũng biết tất cả mọi thứ về thế giới của một vận động viên Olympic. Tôi tường tận về mọi thứ, cái tốt, cái xấu và những điều tồi tệ trong giới này. Vì vậy, với tư cách là một người cha, điều đó làm tôi sợ hãi”.

Michael Phelps là một trong những vận động viên vĩ đại nhất với 28 huy chương Thế vận hội các loại - Ảnh: AP

Michael Phelps đang là người giữ kỉ lục nhiều huy chương vàng nhất lịch sử Olympic, với 23 chiếc - Ảnh: AP

Là một trong những huyền thoại của làng bơi thế giới, nhưng Michael Phelps không muốn các con tiếp nối sự nghiệp của mình - Ảnh: AP

Vận động viên Simone Biles là niềm tự hào của thể dục dụng cụ Mỹ - Ảnh: AP

Simone Biles không thể tham gia Olympic Tokyo 2020 vì ám ảnh tâm lý - Ảnh: AP

Michael Phelps chắc hẳn đã rất đau lòng khi nói những lời đó, nhưng có lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết cái giá phải trả để trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc nhất thế giới và điều đó thay đổi con người anh như thế nào.

Được thi đấu tại Thế vận hội là ước mơ lớn nhất của mọi vận động viên. Họ phải rèn luyện chăm chỉ và cống hiến cả đời chỉ để đủ điều kiện tham gia Olympic, nhưng những gì họ nhận được không hề xứng đáng với công sức họ bỏ ra.

Nhiều nhà vô địch Olympic đã lên tiếng về những vấn đề gây nhức nhối trong giới thể thao và mong muốn cải cách toàn bộ hệ thống, trong đó có vận động viên bơi lội huyền thoại Michael Phelps.

Michael Phelps là một trong những VĐV vĩ đại nhất Olympic, với 28 huy chương Olympic các loại. Phelps cũng đang là người giữ kỉ lục nhiều huy chương vàng nhất lịch sử Olympic (23 chiếc), kỉ lục nhiều huy chương vàng nhất trong nội dung cá nhân (13 chiếc), kỉ lục nhiều huy chương nhất trong nội dung cá nhân (16 chiếc).

Không chỉ có nhà vô địch Michael Phelps muốn các con tránh xa sự nghiệp thể thao, vận động viên thể dục dụng cụ xuất sắc người Mỹ - Simone Biles cũng không muốn con cái tiếp nối sự nghiệp của mình. Chia sẻ lý do đằng sau sự lựa chọn này, Simone Biles nói: “Bởi vì tôi cảm thấy không đủ thoải mái, vì họ không chịu trách nhiệm về hành động của mình và những gì họ đã làm. Và họ đã không đảm bảo với chúng tôi rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

Nhà vô địch bộ môn thể dục dụng cụ Simone Biles cùng hàng trăm nữ vận động viên khác từng bị bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ - Larry Nassar lạm dụng tình dục. Điều đáng nói ở đây là những lời kêu cứu của họ đã hoàn toàn bị Liên đoàn Thể dục dụng cụ Mỹ phớt lờ. Không những vậy, nữ vận động viên Maggie Nichols từng dũng cảm tố cáo Larry Nassar vào năm 2015 nhưng thay vì được bảo vệ, cô đã bị liên đoàn loại khỏi kỳ Olympic Rio 2016.

Bê bối tình dục của Larry Nassar là scandal gây chấn động nhất lịch sự ngành thể thao nước Mỹ. Simone Biles đã xin rút khỏi Olympic Tokyo vì không thể vượt qua ám ảnh tâm lý do gã bác sĩ bệnh hoạn gây ra.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi ngày càng có nhiều vận động viên đẳng cấp thế giới không muốn con cái phải tuân theo hoặc tiếp nối di sản của họ. Điều này là “báo động đỏ” về các tồn tại mang tính hệ thống hiện có trong giới thể thao toàn cầu.

H.Linh (Theo Essentially Sports)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kinh-ngu-vi-dai-michael-phelps-khong-muon-con-trai-tiep-noi-su-nghiep-post199174.html