Kình ngư Võ Thanh Tùng đoạt HCB Paralympic 2016

TPO - Sáng 13/9, kình ngư Võ Thanh Tùng đã về nhì ở đợt bơi chung kết 50m tự do hạng thương tật S5 với thời gian 33,94 giây, qua đó đem về tấm HCB quý giá cho thể thao Việt Nam tại Paralympic 2016.

Võ Thanh Tùng mang về tấm huy chương thứ 3 cho đoàn thể thao VN

Tại vòng loại nội dung 50m tự do hạng thương tật S5 diễn ra trước đó, Võ Thanh Tùng xuất sắc về đích thứ 2 với thời gian 33,87 giây, chỉ xếp sau kình ngư nước chủ nhà Brazil và đồng thời là kỷ lục gia thế giới Dias Daniel (33,55 giây).

Thành tích này cũng giúp Thanh Tùng phá được kỷ lục châu Á do chính anh thiết lập nên tại giải vô địch Châu Âu mở rộng 2016 vừa qua với thời gian 34,43 giây.

Ở đợt bơi chung kết, Võ Thanh Tùng xuất phát ở làn bơi số 5, ngay bên cạnh Daniel Dias ở làn bơi số 4. Giống như vòng loại, kết quả không thay đổi khi Daniel Dias về nhất và giành HCV với thời gian 32,78 giây. Thanh Tùng về nhì và giành HCB với với thành tích 33,94 giây.

Đoạt HCĐ là kình ngư người Mỹ Roy Perkins với thời gian 34,42 giây.
Như vậy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Paralympic 2016.

Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công đã giành HCV ở hạng cân 49kg và Đặng Thị Linh Phượng giành HCĐ ở hạng cân 50kg đều ở môn cử tạ.

Cũng trong sáng 13/9, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng đã giành HCĐ nội dung ném leo với thành tích 42,96 m thực hiện được ở lần ném lao thứ 3. Đây là tấm HCĐ đầu tiên của đội tuyển Điền kinh sau 5 kỳ tham dự Paralympic. HCV và HCB thuộc về 2 VĐV của IRAN: Khalvandi Mohammad 45,63 m và HEIDARI TIL Abdollah với thành tích 43,77m.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/kinh-ngu-vo-thanh-tung-doat-hcb-paralympic-2016-1049441.tpo