Kinh tế Anh có thể đã rơi vào suy thoái và 'rất dễ tổn thương'

Kinh tế Vương quốc Anh có thể đã suy thoái và 'rất dễ tổn thương' khi nước này đang hướng đến thời hạn ra khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, vào dịp lễ Halloween 31/10.

Đồng bảng Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đồng bảng Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Viện nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NIESR) của Anh, ngày 22/7, nhận định nền kinh tế Vương quốc Anh có thể đã suy thoái và “rất dễ tổn thương” khi nước này đang hướng đến thời hạn ra khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, vào dịp lễ Halloween 31/10.

Trong bản Đánh giá triển vọng kinh tế Anh mới nhất, NIESR cho rằng nền kinh tế Anh nhiều khả năng đã suy thoái từ quý II/2019 và sẽ tiếp tục suy giảm trong quý III/2019.

Ông Jagjit Chadha, Giám đốc NIESR, đánh giá khả năng nền kinh tế Anh đang suy thoái là 25%.

Ông cũng nói thêm rằng từ nay đến thời hạn 31/10 “không có nhiều động lực và nền kinh tế Anh, vốn đang gánh chịu mức nợ công và nợ cá nhân cao, sẽ trở nên dễ tổn thương hơn trước một cú sốc”.

NIESR dự báo khả năng xảy ra Brexit không thỏa thuận là 40% và nếu xảy ra Brexit không thỏa thuận, dù là “có trật tự”, thì nền kinh tế Anh cũng không thể tăng trưởng trong năm 2020 và lạm phát sẽ tăng lên đỉnh 4% do đồng bảng Anh tiếp tục mất giá thêm khoảng 10% so với hiện nay làm giá hàng hóa nhập khẩu tăng.

Theo NIESR, trong trường hợp này, gần như chắc chắn Ngân hàng Trung ương Anh sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hạn chế sự suy giảm của thu nhập quốc gia.

Tuy nhiên, các biện pháp của Ngân hàng Trung ương Anh hoặc Chính phủ Anh sẽ chỉ giúp xoa dịu chứ không thể làm giảm bớt tác động lâu dài của Brexit không thỏa thuận vì Brexit không thỏa thuận đã làm thay đổi nền tảng triển vọng của nền kinh tế.

Mặc dù vậy, NIESR vẫn lạc quan cho rằng sự mất giá của đồng bảng sẽ là một "liều kích thích" giúp nền kinh tế Anh phục hồi trong năm 2021, dù hai lần giảm giá trước của đồng bảng vào các năm 2008 và 2016 đã không giúp thúc đẩy xuất khẩu./.

Đình Thư (P/v TTXVN tại London)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kinh-te-anh-co-the-da-roi-vao-suy-thoai-va-rat-de-ton-thuong-/128891.html