Kinh tế Anh đang dần được phục hồi

Trong thông báo về ngân sách, dự kiến kinh tế Anh có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2021. Đây là con số cao hơn nhiều so với dự báo 4% được đưa ra hồi tháng 3, khi nước này vẫn còn áp dụng biện pháp phong tỏa.

Nguồn: The Economic Times

Trong bối cảnh Anh đang phục hồi từ đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, với việc tăng trưởng kinh tế cao hơn và nợ thấp hơn sẽ cho phép Bộ Tài chính gia tăng chi tiêu công, đồng thời cam kết bảo vệ các hộ gia đình trước sự gia tăng của lạm phát. Với dự báo tăng trưởng 6,5% trong năm 2021 gần với dự báo tăng trưởng 6,8% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức cao nhất trong số Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sau khi Anh ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất trong số các nước G7 trong năm 2020.

Văn phòng trách nhiệm ngân sách Anh (OBR) dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ tăng lần lượt 6%, 2,1% và 1,3% trong năm 2022, 2023 và 2024. so với các mức dự báo tương ứng hồi tháng 3 là 7,3%, 1,7% và 1,6%. Dự báo tăng trưởng cao hơn cho năm 2021 đồng nghĩa với việc kinh tế Anh được đự doán sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào cuối năm nay và đầu năm 2022, sớm hơn thời điểm quý 2/2022 như dự báo hồi tháng 3, dù vẫn chậm hơn so với các nước khác. OBR còn dự đoán thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2021/22 sẽ tương đương 7,9% GDP, thấp hơn mức dự báo 10,3% trước đó và chỉ gần bằng một nửa mức thâm hụt kỷ lục ghi nhận hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Tài chính Anh cũng cho rằng, những rủi ro từ sự gia tăng của lạm phát phần lớn là do các vấn đề trong nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, Chính phủ Anh sẽ công bố thêm nhiều biện pháp để xử lý tình trạng thiếu hụt tài xe lái xe tải, vốn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề trong chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, tại Đức, Chính phủ Đức dự kiến lạm phát của nước này sẽ tăng lên 3% vào năm 2021, trước khi giảm dần trong những năm tiếp theo. Bộ Kinh tế Đức cho biết, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu và giá năng lượng tăng mạnh gần đây đã đẩy tỷ lệ lạm phát của Đức lên cao. Mức tăng lạm phát dự kiến cho năm 2021 sẽ là mức lạm phát cao nhất của cả nước này kể từ năm 1993, khi lạm phát ở mức 4,5%, sau đó tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống 2,2% vào năm 2022 và 1,7% vào năm 2023.

Hiện nay, Chính phủ Đức đã thực hiện việc giảm thuế VAT tạm thời vào năm 2020 để giảm thiểu tác động của việc phong tỏa xã hội đối với nền kinh tế. Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier, các động lực thúc đẩy lạm phát khác cũng sẽ bắt đầu được dỡ bỏ, đồng thời Chính phủ hy vọng giá năng lượng sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới. Trong những tháng gần đây Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng vọt do nhu cầu mạnh mẽ từ các nền kinh tế đang phục hồi sau thời gian dài bị trì hoãn.

Như Ý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-anh-dang-dan-duoc-phuc-hoi-unxdpkdzb2-65306