Kinh tế Anh được dự báo tăng trưởng nhanh hơn Mỹ trong năm 2021

Reuters ngày 26-4 dẫn đánh giá của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs (có trụ sở tại Mỹ) nhận định, nhiều khả năng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Vương quốc Anh sẽ nhanh hơn Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Người dân mua sắm tại các quầy hàng trong một khu chợ ở thủ đô London (Anh) vào ngày 15-2. Ảnh: Reuters

Trong một bản lưu ý gửi tới các khách hàng, Goldman Sachs cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh được kỳ vọng sẽ tăng trưởng “ấn tượng” ở mức 7,8% trong năm nay, cao hơn con số dự đoán dành cho Mỹ.

Theo một kết quả khảo sát của Reuters được công bố vào ngày 13-4, tăng trưởng trung bình của Anh, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, được dự báo ở mức 5% vào năm 2021. Trong khi đó, con số dự báo mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra là 5,3%.

Sau khi những dự đoán này được đưa ra, dấu hiệu về khả năng phục hồi của nền kinh tế Anh tiếp tục trở nên rõ nét hơn trong bối cảnh xứ sở Sương mù đang tích cực triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, với hơn một nửa dân số đã nhận được liều vắc xin đầu tiên.

Bản lưu ý mới nhất của Goldman Sachs không đưa ra con số dự báo cụ thể đối với tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm nay. Hồi tháng 2-2021, ngân hàng này kỳ vọng GDP của xứ Cờ hoa sẽ tăng 6,8% trong năm 2021 khi Tổng thống Joe Biden thúc đẩy chương trình kích thích tài khóa khổng lồ.

Năm ngoái, nền kinh tế của Anh đã chứng kiến mức giảm kỷ lục gần 10%, xuất phát từ những ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa nhằm phòng, chống dịch bệnh. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế Mỹ ước tính sụt giảm 3,5%.

Hôm 24-4, Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Ben Broadbent cũng nhận định, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này sẽ “rất nhanh, ít nhất trong vài quý tới” khi Anh dỡ bỏ các lệnh phong tỏa.

Nguyễn Hồng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/997404/kinh-te-anh-duoc-du-bao-tang-truong-nhanh-hon-my-trong-nam-2021