Kinh tế Anh suy giảm ít hơn lo ngại

Theo số liệu chính thức công bố ngày 11/11, kinh tế Anh trong quý III/2022 suy giảm 0,2%, ít nghiêm trọng hơn so với dự báo. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu khởi đầu của một đợt suy thoái kéo dài.

Trước đó, kết quả thăm dò ý kiến các nhà kinh tế, do hãng tin Reuters tiến hành trước đó, dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý III/2022 có thể suy giảm 0,5%.

Khách hàng tại một nhà hàng ở thủ đô London, Anh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Khách hàng tại một nhà hàng ở thủ đô London, Anh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tuần trước, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho rằng kinh tế nước này có thể rơi vào một đợt suy thoái kéo dài 2 năm nếu lãi suất tăng như các nhà đầu tư nhận định. Theo ngân hàng này, dù không tăng lãi suất thì kinh tế Anh có thể suy giảm 5 quý trong tổng số 6 quý tính từ nay cho tới cuối tài khóa 2023 (kết thúc vào ngày 5/4). Tính riêng tháng 9 vừa qua, khi Anh tổ chức lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, với 1 ngày nghỉ lễ, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, kinh tế nước này đã giảm 0,6% - cao hơn mức dự báo 0,4% mà các nhà phân tích kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò do Reuters tiến hành.

Số liệu GDP của Anh trong tháng 8 đã được điều chỉnh thể hiện mức giảm không đáng kể 0,1% so với mức giảm 0,3% ban đầu, trong khi GDP tháng 7 được cho là tăng 0,3%, cao hơn ước tính 0,1% trước đó.

Triển vọng kinh tế ảm đạm có thể gây khó khăn cho việc công bố ngân sách vào tuần tới của Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt. Trước những số liệu công bố ngày 11/11, Bộ trưởng Jeremy Hunt đã nhắc lại cảnh báo về việc đưa ra những quyết định khó khăn liên quan tới thuế và chi tiêu nhằm khắc phục vấn đề tài chính công, cũng như khôi phục tín nhiệm của Chính phủ Anh về chính sách kinh tế.

Hải Yến (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/kinh-te-anh-suy-giam-it-hon-lo-ngai-20221111183147355.htm