Kinh tế Anh tăng trưởng chậm sau khi rời EU

Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội Quốc gia Anh (NIESR) cho biết, sau khi rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit), hiện nước Anh đang rơi vào tình trạng phải luôn đương đầu với những chính sách thường xuyên thay đổi xuất phát từ Liên minh Châu Âu (EU).

ẢNH: THEGUARDIAN.COM

Gần đây, sự kiện Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Brexit David Davis đã phải nộp đơn từ chức, sau khi có những bất đồng với Thủ tướng Anh trong vấn đề Brexit, liên quan trực tiếp đến việc ưu tiên thương mại hàng hóa trong các lĩnh vực, hạn chế sự giao thương tự do của người dân.

Chính vì vậy, Thủ tướng Anh Theresa May phải tuyên bố kêu gọi nhượng bộ hơn nữa đối với EU để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.

Trong báo cáo theo quý gần đây nhất từ NIESR, kế hoạch Brexit “mềm” của Thủ tướng Theresa May vẫn chưa thật sự mềm. Như việc chính phủ đang định hướng những chính sách trong việc tiếp cận thị trường tương tự Thụy Sĩ, nhưng hệ thống di cư gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó, chính phủ sẽ phải tiếp tục nhượng bộ hơn nữa đối với EU.

Được biết, sau khi có những khởi đầu chậm chạp trong năm 2017, đến nay kinh tế nước Anh đã hồi phục, dự báo tăng 1,4% trong năm 2018, và dự đoán sẽ tiếp tục tăng 1,75% mỗi năm sau đó. Tuy nhiên, tăng trưởng như hiện tại vẫn là tốc độ khá khiêm tốn, vì thế Anh vẫn phải tiếp tục tiếp cận thị trường EU hơn nữa cho toàn bộ hàng hóa cũng như dịch vụ của mình.

Các chuyên gia dự đoán, với kế hoạch Brexit “mềm” như hiện tại cùng việc đề xuất hạn chế tiếp cận thị trường EU, nền kinh tế Anh sẽ giảm sản lượng lên đến 500 bảng/người. Với kịch bản xấu hơn, khoản lỗ sẽ tăng 800 bảng/người nếu trong kế hoạch Brexit “không đạt được thỏa thuận”.

Giám đốc NIESR, Jagjit Chadha nói: “Những điều không chắc chắn trong việc Anh rời khỏi EU dường như đang là những hạn chế trong chính sách phát triển thúc đẩy tăng trưởng toàn diện hơn ở quốc gia này”.

PHƯƠNG NGỌC

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/kinh-te-anh-tang-truong-cham-sau-khi-roi-eu-60251.html