Kinh tế châu Á-TBD có thể thiệt hại 211 tỷ USD do dịch COVID-19

Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Australia nằm trong số những nền kinh tế chịu thiệt hại lớn nhất do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tàu chở hàng hóa neo tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tàu chở hàng hóa neo tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

S&P Global Ratings ngày 6/3 nhận định dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan nhanh trên toàn cầu có thể khiến các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại tổng cộng 211 tỷ USD, trong đó Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Australia nằm trong số những nền kinh tế chịu thiệt hại lớn nhất.

S&P đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2020 xuống 4,8%, từ mức ước tính trước đó là 5,7%. Tăng trưởng kinh tế của Australia được dự báo sẽ giảm mạnh xuống 1,2% so với mức 2,2% của năm 2019.

Mức sụt giảm tăng trưởng của Nhật Bản sẽ là 0,5 điểm phần trăm và Hàn Quốc là 1 điểm phần trăm. Kinh tế Hong Kong có thể giảm 0,8% trong năm nay, kinh tế Singapore không tăng trưởng và mức tăng trưởng của kinh tế Thái Lan giảm xuống 1,6%.

S&P nhấn mạnh đến rủi ro do tình trạng lây nhiễm trong nước, kể cả ở những nền kinh tế có số ca nhiễm thấp, lây nhiễm thứ phát tại Trung Quốc khi người lao động làm việc trở lại và các điều kiện tài chính bị thắt chặt hơn.

Dịch COVID-19, khởi phát từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã khiến hơn 3.000 người tử vong trên toàn cầu trong chưa đầy ba tháng, thúc đẩy các nền kinh tế lớn như Mỹ hạ lãi suất nhằm đối phó với tác động của dịch.

S&P không hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Malaysia, Philippines và Ấn Độ, do số ca nhiễm ở các nước này vẫn thấp.

Tuy nhiên, S&P lưu ý rằng triển vọng của các nền kinh tế trên có thể nhanh chóng xấu đi nếu số ca nhiễm thấp là do số người được xét nghiệm hạn chế và nếu các nước đó chịu tác động về tài chính, khi tỷ giá tăng vọt do lo ngại gia tăng./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kinh-te-chau-atbd-co-the-thiet-hai-211-ty-usd-do-dich-covid19/626974.vnp