Kinh tế eo hẹp, Anh hủy dự án du thuyền hoàng gia

Ngày 7/11, Chính phủ Anh hủy kế hoạch chế tạo con tàu mang biểu tượng quốc gia trị giá 250 triệu bảng (288 triệu USD), trong bối cảnh phải cắt giảm chi tiêu công và ưu tiên tăng cường quốc phòng để đối phó với Nga.

Du thuyền Hoàng gia Anh Britannia

Tân Thủ tướng Rishi Sunak loại bỏ kế hoạch chế tạo con tàu kế nhiệm du thuyền Hoàng gia Britannia - đã nghỉ hưu năm 1997. Chính phủ Thủ tướng Boris Johnson trước đây ủng hộ chế tạo con tàu được coi là “đại sứ quán nổi”, trong khi những người chỉ trích cho là dự án phù phiếm.

Năm ngoái, Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh ra thông báo “không có bằng chứng cho thấy lợi ích đối với Hải quân Hoàng gia khi mua sắm con tàu mang biểu tượng quốc gia” tốn 250 triệu bảng để chế tạo và 30 triệu bảng mỗi năm để vận hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết ông sẽ ưu tiên mua sắm các tàu giám sát biển đa nhiệm, để bảo vệ hệ thống cáp ngầm và đường ống dẫn dưới biển, trong bối cảnh London lo ngại về cuộc xung đột ở Ukraine.

Britannia - du thuyền cuối cùng của Hoàng gia Anh – đang trở thành điểm hút khách tham quan đến Edinburgh, với hơn 300.000 lượt khách mỗi năm.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kinh-te-eo-hep-anh-huy-du-an-du-thuyen-hoang-gia-post1484776.tpo