Kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng chậm lại

Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ngày 17/6 đã phát hành tài liệu 'Xu hướng kinh tế tháng 6', trong đó lo ngại nền kinh tế 'Xứ sở kim chi' thời gian tới sẽ tăng trưởng chậm lại.

Phố mua sắm Myeongdong ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đánh giá của MOEF cho thấy mặc dù xu hướng hồi phục tiêu dùng ở Hàn Quốc vẫn được duy trì, tiêu thụ nội địa được cải thiện, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ trực tiếp song các điều kiện quốc tế vẫn đang diễn biến xấu, giá cả leo thang, đầu tư đình trệ và xu hướng tăng xuất khẩu chững lại tác động trực tiếp đến sự phục hồi của nền kinh tế nước này.

Theo cổng thông tin giá dầu Opinet của Tổng Công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC), tính đến 10h30 ngày 17/6, giá dầu diesel bình quân tại các trạm nhiên liệu trên toàn quốc là 2.100,73 won (1,63 USD)/lít, tăng 4,63 won so với ngày hôm trước. Giá xăng bình quân là 2.095,83 won (1,63 USD)/lít, tăng 3,63 won.

Trước đó, giá xăng ở Hàn Quốc ngày 11/6 vừa qua lên tới 2.064,59 won (1,60 USD)/lít, phá vỡ mức cao kỷ lục ghi nhận ngày 18/4/2012. Giá dầu diesel cũng vượt kỷ lục cũ, lên tới 1.953,29 won (1,52 USD)/lít vào ngày 12/5 vừa qua và đang liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày.

Số liệu của MOEF cũng cho thấy tính riêng trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 21,3% nhưng xuất khẩu bình quân ngày chỉ tăng 10,7% (thấp hơn tháng 4). Ngược lại, đầu tư thiết bị trong tháng 4 giảm 7,5% so với một tháng trước đó, đánh dấu tháng thứ 3 giảm liên tiếp.

Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế Hàn Quốc) giảm 0,3 điểm trong tháng 4. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế Hàn Quốc trong tương lai gần cũng đã giảm 10 tháng liên tiếp.

Về các điều kiện quốc tế, MOEF đánh giá thị trường tài chính quốc tế đang biến động ngày một lớn, rủi ro kinh tế toàn cầu tăng cao do các yếu tố như sức ép lạm phát toàn cầu vẫn đang gia tăng, các nước lớn như Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi chính sách tiền tệ trong khi chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục gián đoạn. Đây cũng là lý do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

MOEF khẳng định sẽ dốc toàn lực để ổn định giá cả, dân sinh, quản lý rủi ro kinh tế vĩ mô như: chuyển đổi hệ thống đối phó kinh tế khẩn cấp; xúc tiến nhanh các bài toán quan trọng trong “Phương hướng chính sách kinh tế của chính phủ mới” nhằm thiết lập nền tảng vượt qua tăng trưởng thấp.

Theo “Phương hướng chính sách kinh tế của chính phủ mới” công bố ngày 16/6 vừa qua, Hàn Quốc đã hạ thêm 0,5% dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống còn 2,6%./.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kinh-te-han-quoc-se-tang-truong-cham-lai/247897.html