Kinh tế Italy suy thoái

Chuyên gia kinh tế thuộc Oxford Economics, ông Nicola Nobile, nói: 'Rủi ro đối với kinh tế Italy vẫn rõ ràng, suy thoái kinh tế có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2019'.

Cuối năm 2018, kinh tế Italy chính thức suy thoái, khép lại một năm chính trị bất ổn, chi phí lãi vay tăng cao và căng thẳng tài khóa gây ra nhiều sức ép lên nền kinh tế.

Theo Bloomberg trích dẫn số liệu từ cơ quan thống kê Istat, so với quý liền trước, sản lượng kinh tế Italy tăng trưởng âm 0,2% trong ba tháng cuối cùng của năm 2018. Trong quý trước đó, kinh tế Italy tăng trưởng âm 0,1%. Mức suy giảm trong quý cuối cùng của năm cao hơn dự báo của giới chuyên gia.

Istat lý giải rằng số liệu mới nhất phản ánh việc ngành công nghiệp đi xuống và sự đóng góp suy giảm của ngành nông nghiệp trong tổng sản lượng kinh tế Italy. Lĩnh vực dịch vụ cũng tăng trưởng trì trệ.

Một ngày trước khi số liệu chính thức được công bố, trong bài phát biểu từ Milan, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố ông đã dự báo được về sự suy giảm của kinh tế Italy trong quý 4/2018.

Sau nhiều tuần chính phủ Italy đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch ngân sách của chính phủ mà không mang lại nhiều kết quả tích cực, nhà đầu tư không khỏi thận trọng theo dõi diễn biến của kinh tế Italy. Loạt tin xấu mới nhất có thể coi như phép thử với tâm lý của thị trường đối với chương trình kinh tế của chính phủ Italy năm 2019.

Mức suy giảm của kinh tế Italy trong quý 4/2018 cao hơn dự báo của giới chuyên gia. So với cùng kỳ năm 2017, kinh tế Italy tăng trưởng 0,1%. Tính trong cả năm 2018, kinh tế Italy tăng trưởng được 0,8%.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2018 của Italy giảm xuống mức 10,3%.

Chuyên gia kinh tế thuộc Oxford Economics, ông Nicola Nobile, nói: “Rủi ro đối với kinh tế Italy vẫn rõ ràng, suy thoái kinh tế có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2019”. Ông khẳng định điều đó có thể xảy ra nếu tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn tiếp tục gây thất vọng.

Cả Ngân hàng Trung ương Italy và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Italy tăng trưởng 0,6%, chưa bằng nửa so với tốc độ tăng trưởng trung bình của 19 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Tại Tây Ban Nha, kinh tế tăng trưởng được 0,7%.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/kinh-te-italy-suy-thoai-3491960.html