Kinh tế khó khăn, nam giới thích phụ nữ béo

TP - Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho biết, tuýp phụ nữ to béo, phốp pháp được cho rằng chín chắn, độc lập, phù hợp hơn với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng như hiện nay, thị hiếu thẩm mỹ của giới mày râu Mỹ đối với phái đẹp cũng đã thay đổi. Nhà tâm lý học Terry thuộc trường đại học Coastal Carolina University cho biết, vẻ bề ngoài của con người có thể truyền đi những thông tin đặc biệt đối với người khác giới. Ông Terry phân chia phụ nữ thành hai loại: một loại là những người mặt tròn, má phính, mắt to; một loại mặt trái xoan, mắt không to, thân hình đầy đặn. Ông nói, những người thuộc nhóm đầu gây cho người ta cảm giác kém độc lập, thích dựa dẫm người khác, thường làm nghề hộ lý hoặc giáo viên; những người thuộc nhóm sau thường độc lập, kiên cường và là những bà vợ tuyệt vời. Nhóm nghiên cứu của Terry đã lựa chọn đối tượng là những nữ minh tinh được yêu thích nhất trong thời gian từ 1932 đến 1995 cùng với những thông tin về tình trạng kinh tế - xã hội lúc đó, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp, các chỉ số về thu nhập và giá cả, đồng thời phân tích tiêu chuẩn thẩm mỹ của đàn ông trong từng thời kỳ. Kết luận được nhóm nghiên cứu rút ra là: vào thập niên 1940 và 1980, tình hình kinh tế Mỹ tốt, tương ứng là các minh tinh Rita Hayworth và Judy Garland với mắt to, má tròn. Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái những năm 1990, kinh tế khó khăn, tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trong con mắt cánh mày râu là những người cao, béo tròn như Anna Smith. Những đặc tính này khiến người ta liên tưởng đến sự chín chắn, xuất sắc. Theo ông Terry, Sandra Bullock, nữ diễn viên đoạt giải vàng Oscar 2010 chính là hình ảnh tiêu biểu của một phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Ông cho rằng ảnh hưởng của tình hình kinh tế đối với quan niệm thẩm mỹ có thể thấy khá rõ. Khi kinh tế suy thoái, mọi người sẽ cảm thấy bị đe dọa, không an toàn nên có khuynh hướng tìm kiếm cho mình những người bạn đời mạnh mẽ, cứng rắn. Thu Hoa Theo Ease.net

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=191729&channelid=3