Kinh tế Mexico đối mặt nguy cơ suy thoái

Nền kinh tế nước này chỉ đạt tăng trưởng 0,15% trong hai quý đầu năm 2019 và tiếp tục đối mặt với rủi ro về suy thoái khi trong tháng Bảy tăng trưởng âm, theo đó Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,58%.

Ngân hàng Trung ương Mexico. (Nguồn: Business Recorder)

Viện Địa lý và Thống kê Mexico (Inegi) cho biết, GDP suy giảm là do ngành công nghiệp tiếp đà suy thoái trong 10 tháng qua và giảm tới 2,76% trong đầu quý 3. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng, do sự chậm chễ phê duyệt của chính phủ đối với các công trình hạ tầng then chốt đã giảm 9,1% và khai khoáng giảm 7,39%.

Trước tình hình trên, ngày 26/9, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) hạ lãi suất cơ bản từ 8,0% xuống 7,75% và đây là lần thứ 2 trong năm cơ quan tài chính này cắt giảm lãi suất cơ bản. Banxico cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống 0,2 - 0,7% và ở mức 1,5 - 2,5% vào năm 2020.

Banxico cho biết, vấn đề nợ lớn của Tập đoàn dầu khí nhà nước Pemex, công ty lớn nhất nước này, là một yếu tố dẫn đến quyết định hạ lãi suất, cùng với các động thái hạ lãi suất gần đây của các ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Lạm phát thấp cho phép Mexico thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc hạ lãi suất mà không lo giá cả tăng mạnh. Lạm phát của nước này đứng ở mức 2,99% trong nửa đầu tháng 9 này, thấp nhất trong 3 năm và sát mức mục tiêu 3% mà Banxico đề ra.

Mới đây, ngày 29/7, Bộ trưởng Tài chính và Tín dụng công Mexico Arturo Herrera đã công bố kế hoạch trị giá 25 tỷ USD nhằm thúc đẩy kinh tế trước nguy cơ suy thoái. Theo đó, gói kích thích tăng trưởng kinh tế trên sẽ tập trung cho các dự án hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, nhu cầu nội địa, trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khoản tín dụng ưu đãi cho người lao động.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kinh-te-mexico-doi-mat-nguy-co-suy-thoai-101844.html