Kinh tế Mỹ tiếp tục có thêm tín hiệu phục hồi

Lợi nhuận trong quý III năm 2009 của Goldman Sachs Group Inc - Tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn nhất nước Mỹ đã lên tới 3,19 tỷ USD.

Kinh tế Mỹ ngày 15/10 tiếp tục đón nhận những tin tức khả quan từ các tập đoàn và công ty lớn của nước này. Goldman Sachs Group Inc - Tập đoàn ngân hàng đầu tư lớn nhất nước Mỹ - thông báo lợi nhuận của tập đoàn trong quý III/2009 đã lên tới 3,19 tỷ USD, tương đương 5,25 USD/ một cổ phiếu, tăng gấp gần 4 lần so với mức lợi nhuận 845 triệu USD, tương đương 1,81 USD/một cổ phiếu, của cùng kỳ năm 2008. Doanh thu trong quý III/2009 của Goldman Sachs cũng tăng gấp đôi, đạt 12,4 tỷ USD so với mức 6,04 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, Citigroup Inc - ngân hàng mà Chính phủ Mỹ nắm giữ 34% cổ phần, cũng công bố thu lãi 101 triệu USD trong quý III/2009, song tính ra mỗi cổ phiếu vẫn lỗ 27 xen (cent) do việc chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông. Mặc dù vậy, kết quả này vẫn được xem là bước cải thiện vượt bậc so với mức lỗ 2,82 tỷ USD của quý III/2008. Trước đó, ngày 14/10, ngân hàng JPMorgan Chase cũng thông báo mức lợi nhuận trong quý III/2009 đạt 3,59 tỷ USD. Việc 3 ngân hàng lớn của Mỹ đều có kết quả kinh doanh trong quý III/2009 tương đối khả quan cho thấy lĩnh vực tài chính của Mỹ đang dần ổn định sau "bão" tài chính. Tập đoàn sản xuất máy tính "khổng lồ" thế giới IBM cũng cho biết thu nhập đã trừ thuế của hãng trong quý III/2009 đạt 3,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 2,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái mặc dù doanh số bán hàng của hãng chỉ đạt 23,6 tỷ USD, giảm 7%. Hãng chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trên mạng Internet Google cũng thông báo lợi nhuận của hãng trong quý III/2009 cao hơn nhiều so với dự đoán. Theo đó, tổng doanh thu của hãng lên tới 5,94 tỷ USD, cao hơn 7% so với mức 5,52 tỷ USD của quý II/2009 và mức 5,54 tỷ USD của một năm trước đó. Trong khi đó, kết quả của một cuộc khảo sát công bố ngày 13/10 cho biết, mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng doanh thu bán hàng phục vụ Lễ hội Halloween sắp tới sẽ đạt mức cao kỷ lục. Báo cáo của IBISWorld, công ty xuất bản độc lập chuyên nghiên cứu về các ngành công nghiệp của Mỹ, dự đoán rằng doanh thu bán hàng phục vụ lễ hội Halloween năm nay có thể đạt 6 tỷ USD, tăng 4,2% so với mức cao kỷ lục là 5,77 tỷ USD của năm ngoái. Theo ông Toon van Beeck, nhà phân tích cấp cao của IBISWorld: "hồi phục kinh tế dường như đã đến và người tiêu dùng đang hào hứng hướng tới việc thoát khỏi phiền muộn do cuộc suy thoái đem lại. Ngay cả năm ngoái, khi triển vọng kinh tế còn tồi tệ hơn, tinh thần ngày Halloween vẫn không bị cản trở và doanh thu đã tăng 5,77% so với năm 2007"./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/kinh-te-my-tiep-tuc-co-them-tin-hieu-phuc-hoi/200910/20816.vnplus