Hy Lạp mong chờ du khách trở lại vào mùa hè

Thủ tướng Hy Lạp dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch trong mùa hè này, vì việc tiêm phòng Covid-19 nhanh chóng tại các thị trường trọng điểm như Anh và Israel sẽ mở đường cho khách quay trở lại.

Du khách ngồi trên bãi biển Mylos, đảo Lefkada, Hy Lạp vào tháng 7/2020. Nguồn: Reuters

Du khách ngồi trên bãi biển Mylos, đảo Lefkada, Hy Lạp vào tháng 7/2020. Nguồn: Reuters

Ngành du lịch, chiếm khoảng 20% nền kinh tế Hy Lạp và sử dụng 20% lao động, đã suy giảm nghiêm trọng vào năm ngoái khi đại dịch Covid-19 khiến doanh thu giảm từ 18 tỷ euro năm 2019 xuống còn 4 tỷ euro.

Nền kinh tế Hy Lạp kỳ vọng phục hồi khoảng 4,8% trong năm nay, sau khi sụt giảm 10% vào năm 2020. Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào số lượng du khách sẽ trở lại vào mùa hè. Chính phủ Hy Lạp kỳ vọng lượng du khách đến năm 2021 sẽ bằng khoảng 50% của những năm bình thường, giai đoạn trước Covid-19.

Hy Lạp đang xây dựng loại chứng nhận tiêm chủng riêng, và thúc đẩy hệ thống chứng nhận trên toàn Liên minh châu Âu (EU), có thể là xác nhận điện tử. Hiện nay, EU vẫn đang tranh cãi về việc có hay không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng cho việc đi lại xuyên biên giới.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, giấy chứng nhận sẽ không bắt buộc đối với du khách tới Hy Lạp vào mùa hè này. Ông nói: “Về cơ bản, chúng tôi phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng tại các thị trường khách chính. Ví dụ, Israel là một thị trường rất quan trọng đối với Hy Lạp và nếu 70% dân số Israel được tiêm chủng vào cuối tháng 3, thì việc dần mở cửa cho những người Israel thực sự quan tâm đến du lịch sẽ dễ dàng hơn"./.

Hải Nam/VOV.VN Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/hy-lap-mong-cho-du-khach-tro-lai-vao-mua-he-835623.vov