Kinh tế Thái Lan tăng trưởng cao đột biến

Nhu cầu tăng trưởng nội địa giúp bù lại cho tác động từ xuất khẩu suy giảm.

Ảnh minh họa.

Kinh tế Thái Lan quý IV/2018 tăng trưởng với tốc độ cao vượt dự báo của giới chuyên gia, tốc độ tăng trưởng đồng thời cao hơn quý trước đó. Nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao giúp bù lại việc xuất khẩu suy giảm, theo tin từ Bloomberg.

Hội đồng phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan công bố GDP quý IV/2018 tăng trưởng được 3,7%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 3,2% của quý trước đó. Giới chuyên gia dự báo về tốc độ tăng trưởng 3,6%.

Tính cả năm 2018, kinh tế Thái Lan tăng trưởng được 4,1%, năm trước đó kinh tế Thái Lan tăng trưởng 4%. Chuyên gia thuộc Hội đồng Phát triển Kinh tế Xã hội dự báo về biên tăng trưởng từ 3,5% đến 4,5%. Kinh tế Thái Lan được trợ lực quan trọng từ tiêu dùng người dân, đầu tư và du lịch.

Tiêu dùng người dân và đầu tư giúp đẩy cao tăng trưởng GDP quý IV/2018, bù lại cho việc xuất khẩu toàn cầu suy giảm trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn và đồng nội tệ Thái Lan tăng giá mạnh.

Dù nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh, Thái Lan đang đối diện với nhiều rủi ro chính trị tăng dần khi cuộc tổng tuyển cử dần đến. Biến động chính trị tiêu cực sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý tiêu dùng cũng như đầu tư.

Vào tháng 12/2018, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã nâng lãi suất cơ bản đồng bath lần đầu tiên trong 7 năm. Ngân hàng Trung ương Thái Lan khẳng định rằng chính sách tiền tệ có điều chỉnh sẽ phù hợp trong thời gian tới.

Không ít chuyên gia kinh tế tuy nhiên lo ngại về khả năng đà tăng trưởng của kinh tế Thái Lan sẽ khó có thể được duy trì trong năm nay bởi yếu tố bất ổn xuất phát từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và cuộc tổng tuyển cử thời gian tới.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/kinh-te-thai-lan-tang-truong-cao-dot-bien-3493970.html