Kinh tế Trung Quốc phục hồi sau đại dịch sẽ 'nâng đỡ' các nền kinh tế châu Á

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC (Mỹ), chiến lược gia về thị trường toàn cầu của công ty tư vấn tài chính Invesco, ông David Chao, cho biết các nền kinh tế ở châu Á sẽ được hưởng lợi khi Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ từ sau đại dịch Covid-19.

Người dân tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đeo khẩu trang để phòng Covid-19. (Nguồn: AFP)

Người dân tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đeo khẩu trang để phòng Covid-19. (Nguồn: AFP)

Nhận định trên của ông Chao được đưa ra trong chương trình "Street Signs Asia" của CNBC phát sóng ngày 5/10 (giờ Mỹ). Tại đây, ông Chao nói: “Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ giúp ‘nâng đỡ’ các nền kinh tế châu Á lân cận ở một mức độ nhất định”. Trọng tâm ở đây là liệu người tiêu dùng Trung Quốc có thể nhanh chóng quay trở lại các hoạt động bình thường hay không.

Ông Chao cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đóng nhiều vai trò hơn nữa trong việc thúc đẩy các nền kinh tế châu Á khác. Tuy nhiên, vị chiến lược gia của Invesco nói thêm rằng mức độ phục hồi trong khoảng thời gian này khó có thể ngang bằng với hồi năm 2010, khi các biện pháp kích thích tài chính của Trung Quốc đã giúp các nền kinh tế châu Á khác khởi động trở lại.

Nhận xét của ông Chao được đưa ra sau khi các báo cáo gần đây cho thấy hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng vào tháng 9 - một minh chứng cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó vào tháng 8, quốc gia này lần đầu tiên trong năm nay ghi nhận doanh số bán lẻ tăng trưởng, mặc dù doanh số bán hàng trực tuyến đối với hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong cùng tháng đó đã tăng chậm lại.

Ông Chao cho biết công ty của ông đã chứng kiến "những con số kỷ lục" về số người đặt chỗ nhà hàng cũng như số hộ gia đình Trung Quốc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng đang diễn ra.

Chuyên gia này nhận định thị trường chứng khoán Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có “màn trình diễn” vượt trội hơn so với các thị trường phát triển, vì Trung Quốc đã và đang cho thấy sự phục hồi liên tục hình chữ V từ sau giai đoạn suy thoái do dịch Covid-19.

Đề cập tới căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Chao cho biết vấn đề này đang “tạm lắng” sau khi Tổng thống Donald Trump bị phát hiện dương tính với Covid-19.

Chiến lược gia của Invesco cho biết vấn đề Trung Quốc không xuất hiện một cách “rõ ràng” như ông đã dự kiến trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

“Chúng ta đã không thấy ông Trump công kích Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng câu chuyện này sẽ quay trở lại khi ông phục hồi trong vài tuần tới, hoặc khi ông quay lại chiến dịch tranh cử", ông Chao nói.

Tổng thống Donald Trump vẫn là người công khai chỉ trích Bắc Kinh trong suốt nhiệm kì về một loạt các vấn đề, từ thương mại cho đến việc kiểm soát sự bùng nổ của virus corona, đến mức mà ông đã nhiều lần gọi virus này là “virus Trung Quốc”.

(theo CNBC)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kinh-te-trung-quoc-phuc-hoi-sau-dai-dich-se-nang-do-cac-nen-kinh-te-chau-a-125538.html