Kinh thánh tiếng Do Thái cổ nhất thế giới được bán với giá 38 triệu USD

Cuốn Kinh thánh tiếng Do Thái cổ nhất thế giới đã được bán tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York với giá 38 triệu USD.

Theo Sotheby's, tập giấy viết tay cổ được bọc da, có niên đại từ khoảng năm 900 sau Công nguyên, “chứa gần như toàn bộ Kinh thánh tiếng Do Thái”, khiến nó trở thành bản sao đầu tiên hoàn chỉnh nhất còn tồn tại.

Sotheby’s New York công bố bán đấu giá Codex Sassoon vào tháng 2/2023. Nó vừa được bán với giá 38 triệu USD. Ảnh: AP

Nó được biết đến với cái tên Codex Sassoon - được đặt theo tên của chủ sở hữu cũ, David Solomon Sassoon, một nhà sưu tập đã tích lũy một bộ sưu tập đáng kể các bản thảo Judaica và Hebraica trong thế kỷ 20.

Nó đã được bán vào tuần trước sau 10 phút đấu giá cho Alfred Moses - một luật sư người Mỹ và cựu đại sứ, người sẽ tặng nó cho Bảo tàng ANU của Người Do Thái ở Tel Aviv, Israel.

Số tiền này là một kỷ lục cho một bản thảo, theo báo cáo của The Financial Times, vượt qua mức 31 triệu USD Mỹ mà tỷ phú Bill Gates đã trả cho Da Vinci's Codex Leicester vào năm 1994.

Codex Sassoon được viết bởi một bậc thầy ghi chép trong khoảng thời gian hai năm, theo trang web của Đại học Giám lý Phương Nam ở Dallas, nơi đã trưng bày cuốn Kinh thánh.

Một học giả thứ hai đã thêm ghi chú cho nó vào thế kỷ 13 khi nó được đặt trong một giáo đường Do Thái ở Syria. Do chiến tranh, một thành viên của cộng đồng Do Thái đã giấu nó đi để bảo quản an toàn và trả lại khi nó được xây dựng lại.

Codex đã chính thức biến mất trong 600 năm cho đến khi nó xuất hiện vào năm 1929 và được David Sassoon mua lại.

Cuốn Kinh thánh tiếng Do Thái gần như hoàn chỉnh duy nhất còn tồn tại từ thế kỷ thứ 10 được gọi là Aleppo Codex, được tạo ra vào khoảng năm 930 sau Công nguyên, theo Sotheby's. Tuy nhiên, khoảng 2/5 bản thảo đã bị mất từ cuối những năm 1940 đến cuối những năm 1950, theo những gì nhà đấu giá mô tả là “hoàn cảnh bí ẩn”.

Do đó, nhà đấu giá cho biết Codex Sassoon dày gần 800 trang “chắc chắn là bản thảo Kinh thánh thời kỳ đầu quan trọng nhất thuộc sở hữu tư nhân”. Sharon Liberman Mintz, chuyên gia về Do Thái của Sotheby, cho biết mức giá cao 38 triệu USD Mỹ “phản ánh sức mạnh, ảnh hưởng và ý nghĩa sâu sắc của Kinh thánh tiếng Do Thái...”.

Mai Anh (theo SCMP, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kinh-thanh-tieng-do-thai-co-nhat-the-gioi-duoc-ban-voi-gia-38-trieu-usd-post248665.html