Kịp thời bay cấp cứu bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ

Ngày 2-8, Công ty Trực thăng miền Bắc (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) cho biết, tổ bay của đơn vị vừa tổ chức thành công chuyến bay cấp cứu bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Trực thăng hạ cánh tại sân bay Cát Bi, bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế. Ảnh do Công ty Trực thăng miền Bắc cung cấp

Trực thăng hạ cánh tại sân bay Cát Bi, bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế. Ảnh do Công ty Trực thăng miền Bắc cung cấp

Cụ thể, sáng 1-8, Binh đoàn 18 nhận được đề nghị bay cấp cứu một bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ bị xuất huyết não, tiên lượng rất nặng. Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã giao cho Công ty Trực thăng miền Bắc nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Xác định đây là chuyến bay cấp cứu trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp nên Công ty Trực thăng miền Bắc quyết định sử dụng máy bay trực thăng hiện đại EC-155B1 mang số hiệu VN-8621 và lựa chọn tổ bay có nhiều kinh nghiệm.

Sau khi hiệp đồng chặt chẽ với sân bay Cát Bi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) và các đơn vị liên quan, Công ty Trực thăng miền Bắc tổ chức cho máy bay cất cánh ra đảo Bạch Long Vĩ đón bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

XUÂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-bay-cap-cuu-benh-nhan-tren-dao-bach-long-vi-667238