Kịp thời chặn một vụ dùng thuốc nổ cực lớn

Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, đánh giá nếu không ngăn chặn được vụ nổ sẽ gây hậu quả rất lớn, gây dư chấn trên diện rộng.

Chiều 24-8, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin chính thức về vụ Hòa Bình phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ nổ mìn phá đá với khối lượng lớn thuốc nổ ở xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo Đại tá Trương Quang Hải - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Lương Sơn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện mỏ đá Lộc Môn thuộc Công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn (Công ty Xi măng Trung Sơn, địa chỉ thôn Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn) vi phạm nghiêm trọng quy định về sử dụng vật liệu nổ.

Qua điều tra cho thấy Công ty Xi măng Trung Sơn được Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du Lịch Bình Minh (thị xã Sơn Tây – TP Hà Nội) ủy quyền cho khai thác đá tại mỏ đá xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn.

Ngày 13-7, Công ty Xi măng Trung Sơn xuất kho một khối lượng lớn vật liệu nổ để nổ mìn khai thác đá vào 17 giờ 30 cùng ngày. Thuốc nổ dùng là loại Anfo với 1.550 kg; thuốc nổ loại nhũ 2.352 kg.

Khi lực lượng công an phát hiện đã có một số lượng lớn thuốc nổ được nạp vào 150 lỗ khoan trên núi đá. Tại hiện trường còn lại 781 kg chưa kịp nạp vào các lỗ khoan.

Ngay lập tức toàn bộ mỏ đá Lộc Môn đã được lực lượng công an phong tỏa, lập biên bản, lấy lời khai, thu giữ tài liệu có liên quan.

Đồng thời Ban giám đốc Công an tỉnh thông báo, đề nghị phối hợp đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình và các sở, ngành có liên quan ở địa phương phục vụ công tác điều tra khám nghiệm hiện trường.

“Vật liệu nổ thu giữ tại hiện trường là loại được phép sử dụng trong khai khoáng, mở đường (thuốc nổ công nghiệp). Doanh nghiệp có mục đích nổ mìn phá đá làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Trung Sơn” - Đại tá Trương Quang Hải cho biết thêm.

Còn Đại tá Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, đánh giá nếu không ngăn chặn được vụ nổ sẽ gây hậu quả rất lớn, gây dư chấn trên diện rộng. Vụ nổ sẽ làm rạn nứt, hỏng nhà dân gần mỏ, chắc chắn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Sau khi Công an tỉnh Hòa Bình báo cáo vụ việc, ngày 17-8, UBND tỉnh Hòa Bình có Công văn số 145 giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hủy nổ các vật liệu nổ. Công việc hủy nổ kết thúc an toàn vào ngày 20-8.

TÂY BẮC

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/kip-thoi-chan-mot-vu-dung-thuoc-no-cuc-lon-723420.html