Kịp thời có phương án vận chuyển rác thải đến vị trí an toàn

Sáng 13-9, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn do Trung tướng Ngô Quý Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác xử lý, khắc phục hậu quả sự cố môi trường sau đám cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

Ngày thứ hai hoạt động xử lý sự cố tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành thu gom được khoảng hơn 500/6.000m2 diện tích nhà kho bị cháy. Theo đó, gần 1.500kg rác thải các loại đã được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thu gom, đóng thành bao, sẵn sàng vận chuyển đến vị trí an toàn.

 Trung tướng Ngô Quý Đức kiểm tra công tác xử lý, khắc phục sự cố tại hiện trường.

Trung tướng Ngô Quý Đức kiểm tra công tác xử lý, khắc phục sự cố tại hiện trường.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng Chỉ huy cán bộ chiến sĩ xử lý sự cố tại hiện trường, Trung tá Nguyễn Gia Thứ, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 86, Bộ tư lệnh Hóa học cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay của chúng tôi là toàn bộ rác thải đã được thu gom đóng bao, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án vận chuyển số rác này tới vị trí an toàn để tạo mặt bằng cho đơn vị tiến hành tiêu tẩy độc. Bên cạnh đó, việc tiến hành thu gom rác thải tại hiện trường rất dễ xảy ra mất an toàn, bởi vì bộ khung, trần, mặt sàn của nhà kho bị cháy kết cấu không an toàn, rất dễ xảy ra đổ sập. Do đó, chúng tôi đã quán triệt bộ đội nêu cao ý thức, duy trì công tác thu gom với tinh thần tích cực, khẩn trương nhất, nhưng luôn phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…”.

Gần 1.500kg rác thải đã được thu gom, đóng bao.

Trực tiếp kiểm tra các lực lượng tham gia xử lý, khắc phục sự cố, Trung tướng Ngô Quý Đức đã đánh giá cao tính chủ động, tích cực trong việc điều động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất của Bộ tư lệnh Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong quá trình tham gia xử lý sự cố; việc tổ chức chỉ huy, duy trì thực hiện nhiệm vụ các đơn vị phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về con người và phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua quá trình kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, Trung tướng Ngô Quý Đức đề nghị: UBND TP Hà Nội kịp thời chỉ đạo các lực lượng, các sở, ban, ngành liên quan, phối hợp với Bộ tư lệnh Hóa học nhanh chóng xác định phương án tiến hành thu gom và vận chuyển rác thải đến vị trí an toàn, bảo đảm cho lực lượng xử lý sự cố của quân đội tiến hành tiêu tẩy độc trong thời gian sớm nhất.

Phút giải lao của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86.

Theo tính toán của các lực lượng tại hiện trường: Số lượng rác thải là rất lớn, nếu tiến hành liên tục việc vận chuyển 3 ca/ngày, thì phải hết 7 ngày mới có thể vận chuyển toàn bộ số rác thải tại kho của tại Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kip-thoi-co-phuong-an-van-chuyen-rac-thai-den-vi-tri-an-toan-590986