Kịp thời cứu bé gái bị dụ dỗ từ Thừa Thiên-Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh chơi

Công an Quảng Ngãi đã kịp thời cứu cháu Hoàng M.K (sinh năm 2011, trú tại phường Thủy Lương - Thừa Thiên-Huế) khi cháu đang trên xe khách vào TP.HCM theo lời dụ dỗ của người lại trên Facebook.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu thành công cháu bé bị dụ dỗ vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Dân Trí)

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an tối 5/2 cho biết Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời cứu bé gái bị người lạ trên Facebook dụ dỗ từ Thừa Thiên-Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh chơi.

Vào lúc 18h ngày 5/2, nhận được tin báo của Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế), bé gái tên Hoàng M.K (sinh năm 2011, thường trú tại phường Thủy Lương) bị người lạ dụ dỗ lên xe Phương Trang để đi vào Nam, Tổ Công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai lực lượng cứu cháu.

Đến 19h40, tại Km1101+400 Quốc lộ 1A thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), lực lượng Cảnh sát Giao thông đã dừng xe ôtô khách trên 30 chỗ của nhà xe Phương Trang, biển kiểm soát 51B-310.19, do anh Trương Văn Trung (sinh năm 1991, thường trú Quảng Phú, Quảng Điền - Thừa Thiên-Huế) điều khiển, chạy hướng từ Bắc vào Nam, kiểm tra trên xe có cháu bé tên K như tin báo.

Tổ Công tác đã làm việc với lái xe và cháu bé. Qua trình bày, cháu khai quen một người không rõ họ tên ở Thành phố Hồ Chí Minh trên Facebook, hai người mến nhau, người đó chuyển tiền để cháu mua vé vào Thành phố Hồ Chí Minh chơi.

Tổ Công tác đã cho cháu ăn uống và liên hệ với gia đình. Công an phường Thủy Lương đã vào đón cháu về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kip-thoi-cuu-be-gai-bi-du-do-tu-thua-thien-hue-vao-thanh-pho-ho-chi-minh-choi-post926792.vnp