Kịp thời cứu bé trai 14 tuổi có ý định phá lưới an toàn để tự tử

Tại hiện trường ban công một căn hộ tại tầng 8, chung cư ở Hà Nội là bé trai có ý định phá lưới an toàn ở ban công để nhảy xuống tự tử.

Hình ảnh sau khi cứu hộ thành công cháu bé có ý định tự tử tại chung cư. Hình ảnh do CACC

Hình ảnh sau khi cứu hộ thành công cháu bé có ý định tự tử tại chung cư. Hình ảnh do CACC

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, khoảng 16h15' ngày 04/5/2023, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo về một trường hợp có ý định tự tử từ tầng cao của Chung cư, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai đã điều động xe cứu nạn, cứu hộ, xe thang đến hiện trường phối hợp với Công an phường Định Công tiếp cận hiện trường vụ việc.

Hiện trường là ban công một căn hộ chung cư tại tầng 8, Hà Nội. Người có ý định tự tử là bé trai tên là N.M. 14 tuổi tại Hà Nội. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, cháu N.M. vừa được điều trị rối loạn hành vi tại Bệnh viện trước đó 1 tháng, thời điểm xảy ra sự việc, cháu đang ở nhà một mình.

Ngay khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, cháu M đang có ý định phá lưới an toàn ở ban công để nhảy xuống. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ an toàn và cứu nạn, cứu hộ cháu M. Một mũi phối hợp cùng Công an phường Định Công tiếp cận cháu M. từ bên trong căn hộ. Một mũi khác triển khai xe thang chữa cháy vươn lên, ngăn chặn việc cháu M. có thể lao xuống từ ban công.

Sau khoảng 15 phút, vừa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vừa thuyết phục cháu bé, các lực lượng thuộc Công an quận Hoàng Mai đã tiếp cận và khống chế được hành động của cháu M. sau đó tiến hành bàn giao cháu M. an toàn về cho gia đình.

Qua vụ việc này, một lần nữa là một bài học để các bậc phụ huynh cần quan tâm và có trách nhiệm hơn với con em mình. Đặc biệt đối với những gia đình ở chung cư, nhà cao tầng, việc lắp lưới thép an toàn là việc hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, chống rơi, ngã và cũng thuận tiện cắt phá để cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tên của nhân vật đã được thay đổi.

Bảo Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/kip-thoi-cuu-be-trai-14-tuoi-co-y-dinh-pha-luoi-an-toan-de-tu-tu-post474346.html