Kịp thời cứu nạn 2 cháu bé bị đuối nước

Vừa qua, hai cháu bé ở thị trấn Bình Minh (Kim Sơn) không may bị đuối nước đã được nhân dân và cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Ninh Bình cứu nạn kịp thời.

Hai cháu bé hiện đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Khoảng 18h35' ngày 20/5/2023, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, BĐBP Ninh Bình nghe tiếng tri hô, kêu cứu từ đê hữu ngạn sông Đáy khu vực khối 12 - thị trấn Bình Minh. Ngay lập tức thiếu tá Lê Văn Thắng - Phó Hải đội trưởng cùng 4 cán bộ biên phòng cùng người dân nhanh chóng tới khu vực có người bị nạn, phối hợp với gia đình cứu nạn 2 cháu bé đang bị đuối nước.

Lúc này người dân xóm 1, xã Kim Đông vừa đưa được 2 cháu bé bị bất tỉnh lên bờ và cứu tỉnh được một cháu, còn một cháu chưa có phản ứng, mọi người dân rất hoang mang, lúng túng không biết xử lý như thế nào. Rất may Thiếu tá Phạm Văn Vương, nhân viên Quân y vừa kịp tới, nhanh chóng thực hiện các biện pháp cứu nạn, khai thông đường thở, hà hơi, thổi ngạt, "hồi sinh tim phổi". Sau hơn 6 phút nạn nhân đã có phản ứng và tỉnh lại trong sự mừng vui của mọi người và gia đình.

Sau khi chăm sóc bước đầu và ổn định tâm lý cho cháu bé, cán bộ, chiến sĩ biên phòng khẩn trương chuyển nạn nhân lên xe ôtô đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.

Hai cháu bé được cứu là cháu Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 2014) và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 2020), trú ở khối 12 - Thị trấn Bình Minh.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn: 2 nạn nhân được đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện trong tình trạng đuối nước, giọng nói yếu ớt. Rất may là các cháu đã được sơ, cấp cứu đúng kỹ năng nên đã được cứu sống thành công. Các bệnh nhân ngay sau đó được sưởi ấm và thực hiện các thao tác y khoa trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều trị.

Thiếu tá Phạm Văn Vương cho biết: "Vào thời điểm đó, tôi không kịp suy nghĩ gì, chỉ cố gắng mau chóng cứu người bị nạn. Đến bây giờ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cả hai cháu được đều được cứu sống kịp thời, càng vui mừng hơn khi sức khỏe của hai cháu đang hồi phục tốt".

Khả năng xử trí tình huống nhanh nhạy, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Hải đội biên phòng 2 là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình thương yêu, hết lòng vì nhân dân phục vụ, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Ân Nghĩa - Xuân Nam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kip-thoi-cuu-nan-2-chau-be-bi-duoi-nuoc/d2023052016128700.htm