Kịp thời cứu nạn thuyền phó tàu vận tải biển nước ngoài lâm bệnh nặng

Sau một hải trình cứu nạn từ biển vào bờ bằng tàu SAR-273 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang), đến rạng sáng 2/4, một thuyền phó tàu vận tải biển nước ngoài đã được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang tiếp nhận để câp cứu và điều trị.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC Nha Trang, trước đó vào hồi 18h40’ tối 1/4, trong lúc tàu vận tải biển C.FREE DOM – quốc tịch Panama đang vận hành trên biển, tại vị trí có tọa độ 12 độ 13’N – 110 độ 13’E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông hơn 60 hải lý, thì thuyền phó Francisco Menard Loyd Gica (SN 1990) - quốc tịch Philippines bất ngờ đột biến về sức khỏe với các triệu chứng đau đầu, đau bụng, ho nhiều và khó thở. Mặc dù y, bác sĩ thường trực trên tàu vận tải biển đã tích cực hỗ trợ y tế, nhưng diễn biến bệnh trạng của bệnh nhân có dấu hiệu nặng hơn, tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ công tác trên tàu SAR-273 tiêp cận tàu vận tải biển C.FREE DOM trong đêm tôi mịt trện biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ MRCC Việt Nam, một tổ công tác phối hợp giữa MRCC Nha Trang với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa lên tàu SAR-273 do thuyền trưởng Phạm Văn Anh điều khiển, khẩn trương rời cảng MRCC Nha Trang hướng mũi lái ra khơi, khởi đầu hải trình cứu nạn.

Sau hải trình dài cứu nạn bệnh nhân đã được về đến cảng MRCC Nha Trang an toàn.

Sau nhiều giờ vượt sóng gió trên biển trong đêm tối mịt, tổ công tác trên tàu SAR-273 đã tiếp cận vận tải biển C.FREE DOM để hỗ trợ sơ cứu và chuyển tải về đến cảng MRCC Nha Trang an toàn.

Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố đột biến sức khỏe của thuyền phó Francisco Menard Loyd Gica, tàu vận tải biển C.FREE DOM đang vận chuyển hàng hóa trong hải trình từ Hàn Quốc đi Singapore.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/kip-thoi-cuu-nan-thuyen-pho-tau-van-tai-bien-nuoc-ngoai-lam-benh-nang-i688659/