Kịp thời cứu sống học sinh bị đuối nước dưới hồ sâu

3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa cứu sống một học sinh 12 tuổi bị đuối nước dưới hồ sâu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 9/2, Công an xã Hòa Tiến nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện em P.N.V.H (12 tuổi), học sinh Trường THCS Nguyễn Phú Hường, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bị đuối nước tại hồ Nghĩa trang Liệt sỹ Hòa Tiến.

Khi vớt lên bờ, cháu H. đã bất tỉnh

Khi vớt lên bờ, cháu H. đã bất tỉnh

Cán bộ công an xã Hòa Tiến hô hấp nhân tạo cho cháu bé

Ngay lập tức, 3 cán bộ chiến sỹ công an của xã gồm Đại úy Trần Quang Vinh, Thượng úy Ngô Ngọc Phú và Thượng úy Trần Hữu Tuyết đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao xuống hồ lặn tìm được cháu. 3 cán bộ chiến sỹ này khẩn trương phối hợp cùng anh Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi), trú thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang hô hấp nhân tạo, sơ cấp cứu ban đầu đã giúp em H. qua cơn nguy kịch. Em H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/kip-thoi-cuu-song-mot-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-duoi-ho-sau-post1001006.vov