Kịp thời dập tắt tàu cá bị cháy ở âu thuyền Thọ Quang

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng (PC07) cho biết, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu cá lúc 2 giờ 20 ngày 11-11 tại âu thuyền Thọ Quang.

Gần 50 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện được huy động để triển khai dập tắt cháy tàu.

Trước đó, lúc 2 giờ 20 ngày 11-11, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 (thuộc Phòng PC07) báo cháy tàu cá đang neo đậu gần bờ, cuối đường nội bộ tại âu thuyền Thọ Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Đây là khu vực tập trung nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu liền kề.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng đã phối hợp huy động khoảng 50 cán bộ chiến sĩ triển khai và sử dụng các phương tiện như ca nô, xuồng, máy bơm chữa cháy, 4 xe chữa cháy… khẩn trương chữa cháy, tránh cháy lan sang các tàu khác.

Khoảng 3 giờ sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Để tránh cháy ngầm ở hầm máy, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước, dập tắt hoàn toàn và kiểm tra thiệt hại. Khoảng 4 giờ, đám cháy tàu được khống chế hoàn toàn.

Tàu cá ĐNa 90082TS bị cháy một phần cabin và khu vực hầm máy. Ảnh: PV

Qua xác minh ban đầu, tàu bị cháy mang số hiệu ĐNa 90082TS, chiều dàu 20m, công suất 400CV do ông Hồ Quang Tình (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) làm chủ tàu.

Từ tháng 3-2023 đến nay, tàu nằm bờ và không hoạt động đánh bắt thủy sản.

Vụ cháy khiến tàu bị cháy một phần cabin và khu vực hầm máy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

VIỆT ÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202311/kip-thoi-dap-tat-tau-ca-bi-chay-o-au-thuyen-tho-quang-3959505/