Kịp thời dập tắt vụ cháy, cứu phương tiện cùng hàng hóa trong container

Chiều 18/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vừa chữa cháy kịp thời và cứu hộ hàng hóa chở trong container xe ô-tô đầu kéo bất ngờ phát sinh hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tháo rời đầu ô-tô kéo container chứa hàng hóa phát sinh hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng tháo rời đầu ô-tô kéo container chứa hàng hóa phát sinh hỏa hoạn.

Vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhận được tin báo cháy hàng hóa bên trong xe container biển kiểm soát 15R-086.23 lưu hành trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng chức năng phun nước dập lửa cháy trong container chở hàng hóa.

Lực lượng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tập trung phun nước chữa cháy, tháo rời đầu kéo, khống chế, ngăn chặn lửa cháy lan xuống khu vực thùng chứa nhiên liệu của phương tiện, hàng hóa trên xe.

Gần 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn cháy lan sang xe container.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng phun nước, dập tắt triệt để vụ cháy.

Tiếp đó, lực lượng chuyên nghiệp tổ chức di chuyển hàng hóa bên trong xe ra ngoài, phun nước làm mát.

Hàng hóa được đưa ra khỏi container phát sinh hỏa hoạn.

Dù vậy, nhiều hàng hóa bị hư hỏng do hỏa hoạn. Chủ phương tiện cùng cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kip-thoi-dap-tat-vu-chay-cuu-phuong-tien-cung-hang-hoa-trong-container-post743562.html