Kịp thời đưa ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ

Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình vừa cứu thành công ngư dân bị bệnh nặng trên tàu QB-93136, cách Cửa Gianh khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam. Hiện, ngư dân bị nạn đã được đưa vào bờ và tiếp tục theo dõi.

Quân y sĩ Hải đội 2 chăm sóc sức khỏe cho người bị nạn. Ảnh: Đức Trí

Quân y sĩ Hải đội 2 chăm sóc sức khỏe cho người bị nạn. Ảnh: Đức Trí

Theo đó, lúc 20 giờ ngày 19-3, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình nhận được tin báo tàu và ngư dân gặp nạn tại tọa độ 17,32 vĩ độ Bắc - 176,04 kinh độ Đông, cách Cửa Gianh khoảng 40 hải lý về phía Đông Nam. Chủ tàu là ông Phạm Ngọc Dung, quê ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lúc đó, tàu đang hỏng máy và trên tàu có 1 ngư dân bị đau bụng dữ dội chưa rõ nguyên nhân, rất cần được cứu giúp.

Ngay lập tức đơn vị đã điều động 1 xuồng cao tốc gồm 5 cán bộ, chiến sĩ do Đại úy Trần Văn Thiết chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ. Đến 0 giờ ngày 20-3, lực lượng tuần tra đã tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời chuyển nạn nhân Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1987, quê ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sang xuồng cứu nạn, đồng thời tổ chức sơ cứu ban đầu. Đến 3 giờ sáng ngày 20-3, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn và được các quân y, sĩ BĐBP khám sức khỏe, chăm sóc đặc biệt.

Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng và ngư dân đánh cá trên vùng biển có tàu gặp nạn để triển khai phương án hỗ trợ và đưa tàu QB-93136 vào bờ.

Đức Trí - Hữu Vượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kip-thoi-dua-ngu-dan-bi-benh-nang-tren-bien-vao-bo/