Kịp thời khắc phục hậu quả vụ cháy tại chợ Sóc Sơn

Chiều 22-6, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy chợ Sóc Sơn là do bất cẩn trong sử dụng thiết bị điện. Ngọn lửa bắt nguồn từ ki ốt bán giày dép trong chợ.

Trước đó (khoảng 5 giờ 30 phút ngày 21-6), chợ Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) xảy ra cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, khí tài đặc chủng đến hiện trường. Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) điều động lực lượng phối hợp với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia chữa cháy. Do khu vực cháy có nhiều ki ốt kinh doanh quần áo nên lửa bắt cháy nhanh, sau 20 phút, nhiều gian hàng đã bị sập xuống, hàng chục ki ốt quần áo, giày dép, đồ nhựa khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Lực lượng công an, bộ đội phải vất vả sơ tán người dân. Nhiều người vẫn cố tình vào bê đồ đạc. 40 phút sau, lực lượng chức năng mới dập tắt được ngọn lửa, sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm. Do thời điểm lửa bùng phát vào sáng sớm nên chợ có ít người, người dân đã hô hoán, kịp thời rời khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn. Hiện lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng di chuyển người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đang giúp các hộ kinh doanh kiểm đếm tài sản, khắc phục hậu quả. Công an huyện Sóc Sơn đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây cháy.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-tai-cho-soc-son-542136