Kịp thời khống chế vụ cháy tại chợ Đọ Xá, thành phố Bắc Ninh

Rạng sáng 13/7 xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, chống cháy lan, kịp thời khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, khoảng 0 giờ 39 phút ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin xảy ra vụ cháy lớn tại chợ Đọ Xá.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động 12 xe chuyên dụng gồm 9 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe hậu cần cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ; 2 xe chữa cháy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, 1 xe chữa cháy của Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn- Kinh Bắc, 2 xe cấp nước đô thị phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Ninh Xá, lực lượng dân phòng địa phương… nhanh chóng đến hiện trường cứu hỏa, chống cháy lan.

Khi lực lượng Công an đến nơi, đám cháy đã bao trùm khu vực trong chợ với khoảng 120 gian hàng và 4 kiốt, tổng diện tích 1.500 m2. Do chất cháy là quần áo, giày dép, mỹ phẩm nên công tác chữa cháy và chống cháy lan gặp nhiều khó khăn.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau hơn một giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Đến khoảng 4 giờ ngày 13/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, theo thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại hơn 33 tỷ đồng.

Chợ Đọ Xá có 158 điểm kinh doanh gồm 12 cầu chợ (mỗi cầu chợ có 10 gian hàng), 24 kiốt 36m2/gian và 4 kiốt 72m2/gian. UBND phường Ninh Xá là đơn vị quản lý chợ.

Theo TTXVN

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/387258/kip-thoi-khong-che-vu-chay-tai-cho-do-xa-thanh-pho-bac-ninh.html