Kịp thời ứng cứu 7 thuyền viên trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Thanh Hóa

Ngày 15/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và bàn giao 7 thuyền viên trên tàu đánh cá Hải Phòng bị chìm về gia đình.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15/12, tàu cá số hiệu HP 90685 TS, do ông Bùi Văn Tần, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà (Hải Phòng) làm thuyền trưởng đang thu mua thủy sản tại khu vực cách Hòn Mê, tỉnh Thanh Hóa khoảng 60 hải lý về phía Đông Bắc thì bị nước tràn vào, gây chìm tàu. Lúc này, trên tàu có 7 thuyền viên, trong đó có 1 thuyền viên Nghệ An và 6 thuyền viên Hải Phòng.

Rất may vào đúng thời điểm trên, tàu cá mang số hiệu NA 91927 TS do ông Hồ Văn Bưởi, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy sản gần đó đã kịp thời ứng cứu. Bảy thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa về bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức thăm khám, đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, bàn giao các thuyền viên về gia đình.

Văn Tý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/kip-thoi-ung-cuu-7-thuyen-vien-tren-tau-ca-bi-chim-o-vung-bien-thanh-hoa-20221215164305494.htm