Klopp cười cợt cách 'ném tiền qua cửa sổ' của Chelsea

Chiến lược gia Đức Jurgen Klopp của Liverpool khẳng định ông chẳng sợ gì khi nói về việc Chelsea 'ném tiền qua cửa sổ'.

Jurgen Klopp nói trong cuộc họp báo rằng, ông chẳng hiểu vì sao Chelsea lại vung tiền vô tội vạ đến thế ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa này. Bên cạnh sự cười cợt của chiến lược gia Đức vào ông chủ Mỹ Todd Boehly và HLV trưởng Potter, thì Klopp còn hoài nghi Chelsea vi phạm luật công bằng tài chính của FIFA khi bỏ qua số tiền chuyển nhượng một mùa vượt mức trần mà UEFA đưa ra.

Chelsea "ném tiền qua cửa sổ" mua những hảo thủ trong đó có Enzo Fernandez là phí phạm? Ảnh: AFP

Chelsea "ném tiền qua cửa sổ" mua những hảo thủ trong đó có Enzo Fernandez là phí phạm? Ảnh: AFP

Chelsea đã chi đến 300 triệu bảng Anh mua 8 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, tổng cộng họ bỏ ra đến 500 triệu bảng Anh mua cầu thủ trong cả mùa giải này, trong đó có tuyển thủ trẻ xuất sắc nhất của World Cup 2022, nhà vô địch World Cup Enzo Fernandez với giá kỷ lục 105 triệu bảng Anh. Klopp cho rằng, Chelsea đã chi tiền... "quá hớp".

Jurgen Klopp nói tiếp rằng Chelsea có thể đang vi phạm luật công bằng tài chính mà UEFA ban hành. Ngay cả thời hạn mà đội bóng thủ đô London ký với Enzo là 8,5 năm cũng có vấn đề - Klopp nêu quan điểm.

Đó là những điều mà HLV Klopp nói với báo chí trong một buổi họp báo. Khi nói ra những lời mang tính hoài nghi và “cáo buộc” đội khác, báo chí hỏi lại chiến lược gia Đức rằng, ông không sợ bị án kỷ luật về phát biểu mang tính cáo buộc ấy sao?

Klopp nói: “Tôi nói những điều này chẳng sao cả và tôi cũng chẳng cần luật sư khi nói ra những điều này bởi đấy chỉ là những thông tin mang tính bên lề".

Klopp cũng nêu quan điểm rằng, đằng sau các phi vụ của Chelsea là gì, nhưng ông chúc mừng Chelsea vì đội này đã có quá nhiều cầu thủ giỏi. Nếu là ông dẫn dắt Chelsea, ông cũng chẳng biết “xuất phát” như thế nào khi đưa ra đội hình thi đấu. Nhưng đó là công việc của Chelsea chứ không phải việc của ông.

Về đội Liverpool, Klopp nói rằng, tháng 1 vừa rồi là tháng không tốt lành của đội vì chỉ thắng có một trận trong sáu trận của mọi giải đấu và tuột xuống vị trí thứ chín. Giải thích điều này, Klopp cho biết, dù là cầu thủ giỏi nhưng phong độ của họ không phải lúc nào cũng ở mức cao nhất. Cầu thủ cũng là con người chứ không phải cỗ máy.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/klopp-cuoi-cot-cach-nem-tien-qua-cua-so-cua-chelsea-post718498.html